Ông Kim Jong Un lên tàu về Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên bước vào con tàu bọc thép màu xanh để trở về nước nhà, sau khi tươi cười bắt tay quan chức Việt Nam và vẫy chào tạm biệt lần nữa người dân hiếu khách, yêu hòa bình... Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un từ từ lăn bánh rời ga Đồng Đăng.
Ông Kim Jong Un lên tàu về Triều Tiên
  • 12h30 hôm nay, 2/3, đoàn xe chở lãnh đạo Triều Tiên vào Ga Đồng Đăng, sau hành trình 170km từ Hà Nội. Ông Kim Jong Un bước ra khỏi xe trong sự bảo vệ của dàn vệ sĩ. Vị Chủ tịch Triều Tiên đứng lại khá lâu, miệng thường trực nụ cười, vẫy chào người dân rồi tiến tới bắt tay Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng... 
    •  
      Trực tiếp tiễn đoàn lãnh đạo nước bạn tại ga Đồng Đăng cùng với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh.
  • Ảnh: Zing.vn
     Ảnh: Zing.vn
    Ảnh: VnExpress
    Ảnh: VnExpress
    Quãng đường 200 m từ quốc lộ 1 vào ga Đồng Đăng, đông đảo công an, học sinh đứng kín hai bên chuẩn bị tiễn Chủ tịch Kim Jong-un. Nhiều phụ nữ mặc áo dài hoặc trang phục các dân tộc.  
  • 10h cùng ngày, sau khi viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Bắc Sơn tại Hà Nội, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lên ô tô bắt đầu hành trình 170km trên Quốc lộ 1, trở lại ga Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) để lên tàu về Triều Tiên.
  • Khi đến chân cầu Chương Dương, thấy nhiều người dân hai bên đường theo dõi, ông Kim mở kính chống đạn vẫy chào...
  • Kim Jong Un vẫy tay tạm biệt người dân Hà Nội. Ảnh: VnExpress
    Kim Jong Un vẫy tay tạm biệt người dân Hà Nội. Ảnh: VnExpress
  • Người dân Hà Nội đứng bên đường chào tạm biệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: VOV
    Người dân Hà Nội đứng bên đường chào tạm biệt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: VOV
    • Đoàn xe với lực lượng hộ tống cả phía Triều Tiên và Việt Nam chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 1, đưa đoàn Chủ tịch Triều Tiên về ga Đồng Đăng, nơi đoàn tàu bọc thép dừng đón. Đầu giờ chiều cùng ngày, ông Kim Jong Un lên tàu trở về nước nhà.

    • An ninh được siết chặt, các cận vệ Triều Tiên đứng gác ở từng toa tàu.

    Quanh Ga Đồng Đang, xe bọc thép của lực lượng an ninh liên tục đi tuần.

    Lực lượng công an, quân đội Việt Nam thường trực tại đường ke trước khi đoàn tàu bọc thép đến.

  • ef3ca3201b39f967a028-155149792-2682-5753

    Lực lượng an ninh chốt các điểm cao. Ảnh:VnExpress

    • Các ngả đường dẫn vào ga đã bị cấm lưu thông. Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế có mặt từ sớm trước Ga Đồng Đăng.

      Nhiều người dân từ các huyện của Lạng Sơn và người các tỉnh lân cận dậy từ 4h hôm nay, vượt hàng chục tới cả trăm cây số tập trung tại khu vực Ga Đồng Đăng chờ tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên.

      "Dù không ký được thỏa thuận nhưng hai vị khách lớn ấy cũng đã đến thăm Việt Nam. Tự hào khi Hà Nội được chọn là thành phố hòa bình, được đón hai nhà lãnh đạo được cả thế giới chú ý đến thăm", chị Nông Thị Soạn (Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ. 

    • Người dân Lạng Sơn với trang phục áo dài dân tộc, tay cầm cờ hoa chờ đón tiễn Chủ tịch Triều Tiên. Ảnh: VOV
      Người dân Lạng Sơn với trang phục áo dài dân tộc, tay cầm cờ hoa chờ đón tiễn Chủ tịch Triều Tiên. Ảnh: VOV

      Trước đó, từ 6h cùng ngày, công an, công binh đã chốt chặn trên các ngả đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn, nơi đoàn xe đi qua. Các điểm cao dọc hành trình của đoàn xe, đặc biệt quanh Ga Đồng Đăng đều có lực lượng an ninh đóng chốt, giám sát.

  • VnExpess thông tin, từ 8h đến 17h hôm nay, Tổng cục Đường bộ cấm toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông trên quốc lộ 1; riêng ôtô tải trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ bị cấm sớm hơn, từ 1h đến 17h.

    Trên quốc lộ 18, lực lượng chức năng cấm phương tiện đi chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với ô tô tải trên 10 tấn, ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên từ 14h đến 17h.

Đọc thêm