Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Nhân dân Quảng Trị làm rất tốt công tác đền ơn đáp nghĩa”

(PLO) - Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Nhân dân Quảng Trị làm rất tốt công tác đền ơn đáp nghĩa”

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với Phó thủ tướng  về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương trong năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại diện các trường Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đã bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch để tạo điều kiện cho tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, nhất là cơ sở hạ tầng du lịch biển, đảo tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có; bổ sung Khu du lịch biển Cửa Tùng – Cửa Việt – đảo Cồn Cỏ vào quy hoạch các khu du lịch quốc gia; hỗ trợ kinh phí để trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng bảo tàng lịch sử chiến tranh tại thị xã Quảng Trị và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Công viên Thống Nhất…; đặc biệt trong đó tỉnh cũng đề nghị Chính phủ đồng ý đề xuất sát nhập trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị thành Trường Đại học Sư phạm – Kỹ thuật Quảng Trị, trực thuộc Đại học Huế bởi mô hình của trường Cao đẳng Sư phạm này hiện nay không còn phù hợp với định huớng đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, nhân dân Quảng Trị đã đưa tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả nổi bật trong giáo dục và đào tạo, y tế. Đặc biệt Phó Thủ tướng cũng biểu dương mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa đã được tỉnh và nhân dân địa phương thực thi rất tốt.

Về những đề xuất của tỉnh, Phó thủ tướng cũng ủng hộ việc tỉnh đề nghị được hỗ trợ để đề nghị UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới đối với di tích quốc gia đặc biệt “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh”. Trong đó, tỉnh cần lưu ý khi xây dựng và phát triển các khu du lịch, di tích lịch sử phải rà soát lại và lập đề án phát triển cụ thể. Việc xây dựng Công viên Thống Nhất và di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Bến Hải - Cầu Hiền Lương cần phải theo một quy hoạch khoa học.

Riêng với chủ trương sát nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị vào Phân hiệu Đại học Huế, Phó Thủ tướng chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh và Đại học Huế cần tìm phương án cụ thể nhằm tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nhân lực để phát triển.

Phó Thủ tướng gợi ý 2 phương án lựa chọn. Một là sáp nhập 2 trường lại với nhau, trực thuộc Đại học Huế, sau đó Đại học Huế sẽ liên kết với tập đoàn, doanh nghiệp… để hoạt động. Hai là tỉnh Quảng Trị tự tìm trường đại học hoặc tập đoàn giáo dục nào đó liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm để đào tạo.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn; thăm, tặng quà cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa và Trung tâm y tế huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; thăm hỏi, động viên các cán bộ, giáo viên, sinh viên tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị…

Đọc thêm