Quảng Trị chưa bầu bổ sung được chức danh Phó Chủ tịch

(PLVN) - Sáng 21/4, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bầu bổ sung, kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Đức Chính (cầm hoa), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác và về nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: VOV
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Đức Chính (cầm hoa), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hoàn thành công tác và về nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: VOV

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm 5 chức danh do HĐND bầu, trong đó thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Chính, nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 2/2020.

Ông Nguyễn Đức Chính sinh năm 1959, tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn, Luật và Cao cấp Chính trị.

Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Trị ngày 17/11/2014, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính có gần 15 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, từng là Đại biểu Quốc hội

Sau gần 3 tháng ông Nguyễn Đức Chính nghỉ hưu theo chế độ, cho đến nay tỉnh Quảng Trị vẫn chưa có Chủ tịch UBND và còn thiếu 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đang thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ  2016 – 2021 kể từ ngày 01/02/2020 cho đến nay.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Quân Chính đã nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh sẽ được giới thiệu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, do chưa đảm bảo các điều kiện quy định nên HĐND tỉnh Quảng Trị hoãn việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Quân Chính và dừng việc bẩu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Đức Tiến.

Theo chủ tọa kỳ họp, việc Quảng Trị  chưa thực hiện kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong kỳ họp này vì chưa đáp ứng được quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, do hiện nay tỉnh Quảng Trị chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Vì vậy, HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn quy trình thủ tục, đảm bảo các cơ sở pháp lý để sớm kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu ông Nguyễn Đăng Ánh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thay ông Phan Văn Phụng. 

Ông Phan Văn Phụng hiện là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi tham gia Ban Kinh tế Ngân sách; Bầu ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay ông Nguyễn Văn Cầu, nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Đó là nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống COVID-19 và nhiệm vụ phát triển KT-XH trong 3 tháng đầu năm 2020; một số giải pháp điều hành phát triển KT-XH trong thời gian tới đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội; thông qua các tờ trình, đề án về đầu tư công, các chính sách thu hút đầu tư, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp sáp nhập xã, thị trấn, thôn, bản...

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 24 nghị quyết, trong đó có 18 nghị quyết về chủ trương thu hút đầu tư.

Đọc thêm