Sắp diễn ra chương trình 'Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo' tại Kiên Giang

(PLVN) - Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” do UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức sắp diễn ra tại TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang). 
Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” - một hoạt động thiện nguyện xã hội rất ý nghĩa của Báo PLVN sắp diễn ra tại tỉnh Kiên Giang
Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” - một hoạt động thiện nguyện xã hội rất ý nghĩa của Báo PLVN sắp diễn ra tại tỉnh Kiên Giang

Thực hiện chương trình phôi hợp này, UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản chấp thuận giao Sở Thông tin Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan ban, ngành phối hợp cùng Báo PLVN tổ chức chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo” tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trong năm 2019.

Cụ thể, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 1703/VP-VHXH ngày 1/4/2019 về việc hỗ trợ Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo”. Tại Công văn này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn có ý kiến chỉ đạo các cơ quan ban, ngành hỗ trợ Báo PLVN tổ chức chương trình. 

Công văn số 1703/VP-VHXH của UBND tỉnh Kiên Giang.
Công văn số 1703/VP-VHXH của UBND tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư Pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND TP Rạch Giá hỗ trợ đơn vị chọn địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật, thực hiện phóng sự và các tuyên truyền trực quan theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, phối hợp với UBND các huyện biên giới để chọn lập danh sách người nghèo tặng quà, xe đạp, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp nhận cờ Tổ quốc phát lại cho các chủ phương tiện tàu cá trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp cung cấp danh sách lập tủ sách pháp luật cấp xã, huyện. Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội hỗ trợ cung cấp danh sách 10 Mẹ Việt Nam anh hùng. Trường hợp có lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương tham dự chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Tư pháp và các ngành có liên quan có trách nhiệm xem xét sắp xếp nơi ăn nghỉ cho các đại biểu. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp với kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp sóng trực tiếp chương trình giao lưu nghệ thuật “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo”.

Chương trình mong nhận được sự chung tay, đồng hành, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác
Chương trình mong nhận được sự chung tay, đồng hành, tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác 

UBND tỉnh Kiên Giang đặc biệt giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh làm đầu mối chính, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND TP Rạch Giá hỗ trợ Báo PLVN thực hiện tốt chương trình đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa, an ninh trật tự an toàn theo đúng quy định.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua Báo PLVN đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật gần hơn với chính quyền cơ sở, bà con vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo thông qua việc phát sách báo và trao tặng quà tình nghĩa. 

Cũng tại Chương trình, Ban Tổ chức còn trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, 06 căn nhà tình nghĩa cho các cán bộ và bà con có hoàn cảnh khó khăn, 10 sổ tiết kiệm cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, 100 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, hơn 100 phần quà cho người dân nghèo nơi biên giới. 

Đọc thêm