Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sẽ cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ Khối

(PLVN) - Đại diện Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Khối sẽ cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chiều 29/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Họp báo về kết quả Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Đỗ Việt Hà chủ trì Họp báo.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.
Các đồng chí chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi Họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam đã thông tin về kết quả Đại hội. Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Đảng bộ Khối đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII để cụ thể hóa phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối. 

Việc thực hiện Chương trình hành động cần tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm khả thi, chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Họp báo, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt cho biết, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII chú trọng đến công tác nhân sự với phương châm lựa chọn đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên có 2 đồng chí nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

“Những kết quả đạt được góp phần nâng cao tính chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Huỳnh Tấn Việt khẳng định.

Ông Vũ Đức Nam trả lời câu hỏi của phóng viên.
Ông Vũ Đức Nam trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến việc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương, ông Vũ Đức Nam cho hay, nhiệm kỳ XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham mưu, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Quyết định số 1049 quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương.

Điều này xuất phát từ đặc thù của Đảng bộ Khối là không có chính quyền ngang cấp. Vì vậy, mọi chủ trương của Đảng bộ Khối đều hướng về cơ sở, các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng thời, đối với Đảng bộ Khối, chất lượng đảng viên, trình độ đảng viên rất cao, quản lý số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ cấp Vụ lớn nhất cả nước. Bởi thế, nếu cán bộ tham mưu đường lối sai hoặc tự diễn biến, tự chuyển hóa thì sẽ ảnh hưởng trên phạm vi cả trong và ngoài nước.

Tất cả những điều đó yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, không được tham mưu sai, tuân thủ nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII đã trình Đại hội khóa XIII và được Đại hội thống nhất là tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa hơn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để biến đặc thù của Đảng bộ Khối trở thành thuận lợi cơ bản trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ mới.

Đọc thêm