Thủ tướng Séc muốn tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với Việt Nam

(PLVN) - Thủ tướng Séc Andrej Babis đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và mong muốn hai nước chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo Bộ Ngoại giao, chiều 23/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Séc Andrej Babis để trao đổi một số biện pháp hợp tác trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Tại buổi điện đàm, Thủ tướng Séc đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước và những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Séc thời gian qua; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và mong muốn hai nước chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình dịch Covid-19 là thách thức chung của toàn cầu và tất cả các quốc gia hiện nay; Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Séc và tất cả đối tác để phòng, chống dịch bệnh này; không một quốc gia nào có thể hành động đơn lẻ để vượt qua được cuộc khủng hoảng y tế có quy mô toàn cầu này. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cám ơn và đánh giá cao quan tâm của Chính phủ và nhân dân Séc dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong thời gian qua; đề nghị Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Séc về mọi mặt để hai nước cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay; sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tạo thuận lợi để Séc đưa các công dân Séc muốn về nước trong thời gian tới. 

Việt Nam cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Séc đã ủng hộ việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, nhất là việc thúc đẩy Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn EVFTA và việc Quốc hội Séc đã phê chuẩn EVIPA vừa qua. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Séc thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Séc vui vẻ nhận lời và khẳng định rất mong sớm thực hiện chuyến thăm này.

Đọc thêm