Thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất kinh tế, lao động và du lịch Việt Nam – Nhật Bản

(PLVN) - Ngày 13/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc chung các hội thảo, diễn đàn kinh tế, lao động và du lịch Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, du lịch, lao động Nhật Bản-Việt Nam - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc các hội thảo, diễn đàn kinh tế, du lịch, lao động Nhật Bản-Việt Nam - Ảnh: VGP

Đây là các hoạt động giao lưu văn hoá, thương mại, đầu tư, du lịch… nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt Nikai Toshihiro diễn ra từ ngày 11-14/1/2020. Sự kiện đã thu hút gần 800 đại biểu hai nước tham dự.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm của đoàn với quy mô lớn nhất trong giao lưu giữa Việt Nam - Nhật Bản từ trước đến nay.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng hiệu quả; Phó Thủ tướng cho rằng đây là minh chứng sống động cho sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, trong đó có kết nối chiến lược phát triển, năng lực sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực, đề nghị 2 bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác lao động, có chính sách và biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh các Hội thảo, diễn đàn đầu tư, lao động và du lịch được tổ chức lần này có ý nghĩa rất quan trọng; là dịp để các Cơ quan hữu quan, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp hai nước trao đổi thực chất, đề xuất các biện pháp cụ thể cũng như giúp tăng cường kết nối hai nền kinh tế, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo cú huých thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng trong thời gian tới hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực để thắt chặt hơn nữa sự gắn bó, kết nối giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại để Nhật Bản không chỉ trở thành nhà đầu tư hàng đầu mà còn là nhà đầu tư tốt nhất; đẩy nhanh thể chế hoá chính sách, thúc đẩy quan hệ hợp tác lao động; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch; tăng cường sự kết nối giữa các địa phương, tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

• Bên lề các hoạt động giao lưu văn hoá, thương mại, đầu tư, du lịch Việt - Nhật, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tiếp bà Katayama Satsuki - Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do nhân dịp ông tham gia Đoàn giao lưu văn hóa, kinh tế, lao động và du lịch Nhật-Việt do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nikai Toshihiro dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua. Bà Katayama Satsuki cho biết, Nhật Bản đang triển khai chương trình lao động kỹ năng đặc định và có kế hoạch tiếp nhận 345.000 lao động nước ngoài trong vòng 5 năm. Cho biết Nhật Bản rất mong được đón nhận lao động Việt Nam; bà Katayama cho rằng hai bên cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo ngôn ngữ, hiểu biết tập quán, tuân thủ luật pháp tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thông báo với Thượng nghị sĩ Katayama về những thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2019, cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới; đề nghi bà với tư cách là thượng nghị sỹ giúp có tiếng nói đến các bộ, ngành Nhật Bản ủng hộ mở cửa thị trường cho lao động Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi, Nhật Bản Nagasaki Kotaro, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, coi đây là kênh hợp tác thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân… giữa hai nước. Thống đốc Nagasaki bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hoà Bình; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Yamanashi với khoảng 2.000 người, trong đó có việc hỗ trợ dạy tiếng Nhật. 

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Thống đốc Nagasaki Kotaro và Chính quyền tỉnh Yamanashi tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa tỉnh Yamanashi và các địa phương của Việt Nam, hỗ trợ dạy tiếng Nhật cho lao động Việt Nam, giúp hòa nhập cộng đồng, tuân thủ luật pháp sở tại; sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của tỉnh Yamanashi sang đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Đọc thêm