Từ 1/7, Công an Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu cao điểm tấn công tội phạm mua bán người

(PLO) - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an Trung Quốc mới tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2018.
Từ 1/7, Công an Việt Nam - Trung Quốc bắt đầu cao điểm tấn công tội phạm mua bán người
Đợt cao điểm diễn ra trên toàn lãnh thổ của mỗi nước, từ ngày 1/7 đến 30/9.
Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2018 được tổ chức ở TP HCM.
Tại Hội nghị, ngoài việc đánh giá về tình hình, kết quả tội phạm mua bán người giữa Việt Nam - Trung Quốc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nội dung các hoạt động trọng tâm triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm mua bán người giữa hai nước; thảo luận, đánh giá tình hình tội phạm mua bán người thông qua môi giới hôn nhân trái phép, cưỡng bức lao động, mua bán phụ nữ để ép làm mại dâm, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em.

Đại diện Công an hai nước đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp hợp tác có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán người…

Đọc thêm