Trong tuần này triển khai ngay chủ trương tiêm vacccine ngừa COVID-19

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021 diễn ra sáng nay (2/3).
Bộ Y tế cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống Covid-19.
Bộ Y tế cho phép Công ty AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống Covid-19.

Cụ thể, tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu phải nhanh chóng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng mà Nghị quyết của Chính phủ đã quy định, gồm các đối tượng dễ lây nhiễm, người nghèo, gia đình chính sách.

“Yêu cầu ngay trong tuần này, Bộ Y tế triển khai rộng rãi chủ trương quan trọng này” - Thủ tướng chỉ đạo. Theo Thủ tướng, "Chúng ta sẽ cố gắng tiêm tối đa cho số dân của Việt Nam, chúng ta đảm bảo ngân sách và các mặt, thậm chí có biện pháp hỗ trợ ngân sách trực tiếp để mọi người dân được tiêm vaccine. Đây là yêu cầu rất cần thiết mà ngành y tế và các cấp phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ này nhanh chóng, nhất là các đối tượng mà Chính phủ đã có Nghị quyết".

Trong tháng 2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc xuất ngân sách Nhà nước để nhập vaccine ngừa COVID-19.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Chính phủ tập trung thảo luận một số nội dung, trong đó tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19, “với tinh thần vaccine + 5K, không được chủ quan”, truy vết, khoanh vùng thần tốc hơn nữa. Cùng với đó, cần tiếp tục khoanh ổ dịch ở Kim Thành (Hải Dương) để ngăn chặn sự lây lan.

Đọc thêm