Trung Quốc 'rót' gần 8 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cung cấp 50 tỷ nhân dân tệ (7,72 tỷ USD) thông qua các giao dịch repo (thỏa thuận mua lại) trong 7 ngày vào hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm nay (25/8) cho biết đã tăng cường bơm vốn ngắn hạn thông qua hoạt động thị trường mở để đáp ứng nhu cầu tiền mặt cao hơn vào cuối tháng.

Theo đó, PBOC đã cung cấp 50 tỷ nhân dân tệ (7,72 tỷ USD) thông qua các giao dịch repo trong 7 ngày vào hệ thống ngân hàng, trong khi hầu hết chỉ bơm 10 tỷ nhân dân tệ mỗi ngày trong tháng.

Trên trang web, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, động thái này nhằm "duy trì các điều kiện thanh khoản ổn định vào cuối tháng".

Với 10 tỷ nhân dân tệ của khoản hoàn trả ngược có giá trị đáo hạn vào 25/8, Ngân hàng trung ương đã bơm ròng 40 tỷ nhân dân tệ trong ngày.

Cùng ngày, theo Hệ thống Thương mại Ngoại hối Trung Quốc, tỷ giá ngang giá trung tâm của đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng 77 pips lên 6,4728 so với đô la Mỹ.

Trên thị trường ngoại hối giao ngay của Trung Quốc, đồng nhân dân tệ được phép tăng hoặc giảm 2% so với tỷ giá ngang giá trung tâm mỗi ngày giao dịch.

Tỷ giá ngang giá trung tâm của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ dựa trên mức giá trung bình có trọng số do các nhà tạo lập thị trường đưa ra trước khi thị trường liên ngân hàng mở cửa mỗi ngày làm việc

Đọc thêm