Trung Quốc thúc Mỹ công bố nguyên nhân tàu ngầm va chạm ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm thứ Hai, Trung Quốc nhắc lại cáo buộc Mỹ trì hoãn công bố thông tin về vụ va chạm tàu ​​ngầm hạt nhân, đồng thời thúc giục Washington làm rõ vụ việc, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington vào ngày 27/5/2021. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ/AFP
Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seawolf USS Connecticut (SSN 22) rời Căn cứ Hải quân Kitsap-Bremerton để triển khai ở Bremerton, Washington vào ngày 27/5/2021. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ/AFP

China Daily đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ nên làm rõ lý do về vụ tai nạn, bao gồm vị trí, chi tiết của vụ tai nạn, liệu nó có gây ra rò rỉ hạt nhân hay không, liệu nó có gây tổn hại đến môi trường biển địa phương hay có ảnh hưởng đến an toàn hàng hải và các hoạt động đánh bắt cá trong vùng biển này hay không.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Hải quân Hoa Kỳ đã bị hư hại hôm 7/10 (theo thông báo của Hải quân Hoa Kỳ) khi va phải một vật thể không xác định khi đang chìm trong vùng biển của Biển Đông.

Hải quân Hoa Kỳ cho biết nó đã cập cảng ở Guam vào tuần trước, tuy nhiên không cho biết chi tiết về nơi xảy ra vụ việc cũng như số người bị thương, chỉ nói rằng những vết thương không "đe dọa đến tính mạng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc vô cùng lo ngại về vụ việc và nói rằng Mỹ, với tư cách là một bên liên quan, có trách nhiệm trình bày rõ ràng những gì đã xảy ra trong vụ va chạm được báo cáo.

Ông cho biết ông đã chú ý đến những lo ngại của một chuyên gia quân sự Nga, người đã bình luận về vụ va chạm, nói rằng các tàu và tàu ngầm của Mỹ triển khai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thường va chạm với các vật thể và tàu dân sự khác nhau, gây ra thương vong và gây ra nhiều chỉ trích về tính chuyên nghiệp của chúng.

Theo AP, trong thông báo về vụ va chạm hôm 8/10, các quan chức hải quân Mỹ cho biết không thông báo vụ việc trước thứ Năm (7/10) nhằm duy trì an ninh hoạt động; và nói với Washington Post rằng, họ (Hải quân Hoa Kỳ) không tin rằng Trung Quốc đã gây ra vụ va chạm. Con tàu đã bị các tàu Mỹ khác trong khu vực giám sát khi nó di chuyển đến đảo Guam.

Các quan chức Hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết vẫn chưa rõ vật thể mà tàu ngầm đã đâm phải, nhưng đó không phải là một tàu ngầm khác. Theo phỏng đoán, đó có thể là một con tàu hay một container bị chìm hay vật thể nào đó chưa được tìm thấy ở vùng biển nơi USS Connecticut xảy ra va chạm.