Trung Quốc tuyên bố về vấn đề Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung Quốc và các nước ASEAN luôn đặt vấn đề Biển Đông ở vị trí thích hợp trong quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu sắc và phát triển, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết.
Các đặc phái viên ngoại giao ASEAN ở Trung Quốc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) tại Bắc Kinh ngày 14/11/2021. Ảnh: Tân Hoa xã
Các đặc phái viên ngoại giao ASEAN ở Trung Quốc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) tại Bắc Kinh ngày 14/11/2021. Ảnh: Tân Hoa xã

Trong cuộc gặp các phái viên ngoại giao của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào Chủ nhật tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã duy trì liên lạc chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau với các nhà lãnh đạo ASEAN nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine cho các nước ASEAN cho đến khi đại dịch bị đánh bại hoàn toàn, và Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN để tập trung phát triển và có những đóng góp tích cực cho mục tiêu này.

Hai bên sẽ sớm cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Đây sẽ là cuộc gặp quan trọng vạch ra lộ trình phát triển của quan hệ hai nước trong 30 năm tới.

Lưu ý rằng năm tới đánh dấu kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ nhân cơ hội này để thúc đẩy tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trên cơ sở thực hiện toàn diện và hiệu quả DOC, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và tìm kiếm hợp tác cùng có lợi.

Đặc phái viên ngoại giao các nước ASEAN tại Trung Quốc chúc mừng thành công của phiên họp toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 và bày tỏ hy vọng sẽ cùng Trung Quốc tổ chức thành công hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm đối thoại quan hệ, nắm bắt cơ hội và hợp tác để đáp ứng thách thức.