Trung tâm y tế Vân Đồn kích hoạt báo động đỏ cứu sống một nạn nhân bị đâm xuyên ngực và bụng

(PLVN) - Nạn nhân N.T.T (SN 1983, cư trú tại Khu 9, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn) đã được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn cứu sống sau khi bị đâm xuyên ngực và bụng.
Người bệnh được Bác sĩ TTYT huyện Vân đồn thăm khám sau phẫu thuật.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vân Đồn, nạn nhân đã bị đâm vào ngực nhưng chưa được xử trí tại chỗ và được đưa vào Trung tâm trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đã thực hiện khám lâm sàng và phát hiện nhiều vết thương nghiêm trọng, bao gồm: vết thương chảy máu dữ dội, dài khoảng 8×3 cm, vùng giữa đòn phải và khoang liên sườn 4,5 (cạnh núm vú phải); vết thương phức tạp toác thành ngực vùng đường nách sau và khoang liên sườn 10 bên phải, thấu ngực bụng (lộ phổi, cơ hoành và thận phải); vết thương vùng cạnh cột sống thắt lưng tương ứng đốt sống L2, dài khoảng 3×2 cm.

TTYT Vân Đồn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, bệnh nhân ngay lập tức được dẫn lưu màng phổi trái cấp cứu và được siêu âm cấp cứu tại phòng mổ, sau khi hội chẩn, kíp trực đã khẳng định đây là trường hợp có tổn thương tạng phức tạp, ngập máu ổ bụng, và quyết định vừa mổ cấp cứu vừa hồi sức tích cực.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã mở ổ bụng, kiểm tra: Ổ bụng có khoảng 1.500ml máu cục lẫn máu tươi, vết thương cực trên thận trái dài 3cm, gãy xương sườn số 10 và rách phức tạp cơ hoành trái.

Kíp mổ đã xử trí khâu các vết thương phổi trái, khâu cơ hoành trái, khâu vết thương thận trái, khâu cầm máu các mạch máu và khâu phục hồi phần mềm. Bệnh nhân đã được truyền 3 đơn vị máu và 3 đơn vị huyết tương tươi nhóm A.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn định, với các chỉ số sinh tồn bình thường. Bệnh nhân tỉnh táo, da niêm mạc hồng nhạt và không còn các triệu chứng nguy hiểm. Đây thực sự là một kỳ tích trong công tác cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, mang lại hy vọng sống cho một trường hợp tưởng chừng như không qua khỏi.

Thành công của ca phẫu thuật này cho thấy trình độ về chuyên môn của các chuyên khoa cũng như năng lực tổ chức cấp cứu của một đơn vị y tế tuyến huyện của tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm