Trung tướng Lê Tấn Tới thăm, làm việc với Công an Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bạc Liêu, ngày 11/02, Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - đã đến thăm, làm việc với Công an Bạc Liêu. Tham gia cùng đoàn công tác có Đại tá Bùi Xuân Khởi - Phó Giám đốc Công an tỉnh - và lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bạc Liêu.
Trung tướng Lê Tấn Tới chúc Tết và động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới chúc Tết và động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới chúc Tết và biểu dương những kết quả của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong năm qua.

Trung tướng Lê Tấn Tới chúc Tết và biểu dương những kết quả của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong năm qua.

Trong chuyến công tác, Trung tướng Lê Tấn Tới đã đến thăm, làm việc với lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an thành phố Bạc Liêu; Công an xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình và một số Chốt Bảo vệ Dân phố trên địa bàn thành phố Bạc Liêu…

Tại các điểm đến, qua nghe các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình, kết quả các mặt công tác đạt được trong năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2024, Trung tướng Lê Tấn Tới ghi nhận và biểu dương kết quả các đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh những thành tích nổi bật của các đơn vị đã đóng góp vào thành tích chung giúp Công an Bạc Liêu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và chúc Tết tại Công an thành phố Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và chúc Tết tại Công an thành phố Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và động viên lực lượng Bảo vệ Dân phố khu vực Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và động viên lực lượng Bảo vệ Dân phố khu vực Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu.

Trung tướng Lê Tấn Tới cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tập trung đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; Công an thành phố Bạc Liêu phải phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT địa bàn trung tâm hành chính, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Riêng đối với Công an xã, phường, thị trấn ông đề nghị phải tiếp tục phát huy vai trò giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở; đặc biệt cần quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động, các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng Dân phòng, Bảo vệ Dân phố nhất là khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 sắp tới.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và tặng quà Tết tại Công an xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và tặng quà Tết tại Công an xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và động viên lực lượng Dân phòng xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Trung tướng Lê Tấn Tới thăm và động viên lực lượng Dân phòng xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

“Trước thềm Xuân mới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy thành tích đạt được, cùng với toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tới, trước mắt là thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giúp cho Nhân dân tỉnh nhà được hưởng một mùa Tết cổ truyền yên vui, an toàn và hạnh phúc” - Trung tướng Lê Tấn Tới mong muốn.

Trước đó, Trung tướng Lê Tấn Tới đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tượng đài Sự kiện Mậu Thân (Phường 1, thành phố Bạc Liêu) và đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy Bạc Liêu./.

Đọc thêm