Trung tướng Nguyễn Hải Hưng kiểm tra công tác khắc phục mưa bão tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

(PLVN) - Cuối giờ chiều ngày 9/9 tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) Trung Tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cùng một số ban ngành địa phương đã có mặt đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 và thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân bị thương trong cơn bão số 3, đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn.
Trung tướng Nguyễn Hải Hưng cùng đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục cơn bão số 3 tại cảng Cái Rồng.

ĐI cùng đoàn công tác với Trung Tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội còn có ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân vận Quốc hội; ông Hoàng Anh Công, Phó trưởng ban Ban dân nguyện Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; ông Tô Văn Hải, Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn, cùng một số ban ngành địa phương đã có mặt đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 và thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân bị thương trong cơn bão số 3, đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn .

Sau khi nghe báo cáo của ông Tô Văn Hải, Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn về công tác phòng chống cơn bão số 3, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng chia sẻ với những mất mát của địa phương do bão gây ra. Đồng thời, ông ghi nhận nỗ lực trong công tác cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả của huyện Vân Đồn.

Trung tướng đề nghị UBND huyện Vân Đồn hết sức tích cực, khẩn trương, chủ động. Mặc dù địa phương cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, Trung ương về phòng chống cơn bão, do mức độ nguy hiểm của cơn bão, siêu bão đổ bộ vào đất liền.

"Quảng Ninh là vùng tâm bão chịu cường độ gió mạnh cấp 13 - 14 đến cấp 16 - 17 với sự tàn phá ghê gớm của cơn bão gây ra, thiệt hại nặng nề khó tránh khỏi. Chúng tôi hết sức chia sẻ việc này với tỉnh, địa phương và quân đội. Qua báo cáo tôi vui mừng, tuy cơn bão gây thiệt hại lớn, chúng ta vẫn đảm bảo tính mạng an toàn cho người dân địa phương." Trung tướng nói.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, cùng đại diện đoàn Quốc hội thăm hỏi động viên tặng quà những nạn nhân trong vụ tai nạn do có bão số 3 tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn

Chia sẻ những mất mát cuả người dân địa phương, những mất mát do cơn bão gây ra cũng là tài sản của huyện Vân Đồn. Đoàn đại biểu Quốc hội mong muốn địa phương trong thời gian tới tiếp tục quan tâm tới việc khắc phục cơn bão số 3, đặc biệt theo dõi diễn biến đảm bảo an toàn cho người dân là cao nhất. Các đại biểu cũng ghi nhận sự giúp đỡ của các lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực hết sức với tinh thần người lính. Cũng như đội ngũ y tế Trung tâm huyện Vân Đồn đã nỗ lực cấp cứu 30 nạn nhân do bão gây ra….

Theo báo cáo sơ bộ từ UBND huyện Vân Đồn, tính đến trưa ngày 9/9 tình hình thiệt hại; Một người mất liên lạc; Mất điện trên toàn huyện từ 8 giờ ngày 7/9.

Thống kê ban đầu tại các xã nội đảo Cái Bầu; 4.285 cây (trong đó, cây đường giao thông bị đổ gẫy 2.883 cây, đường thôn 1.402 cây); Nhà dân bị sập 0,9 nhà, tốc mái 673 nhà, mái tôn chống nóng 421 nhà; các hộ nuôi trồng thủy sản; Nuôi nhuyễn thể thiệt hại; 1.120 cơ sở nuôi với 280 ha (gồm các loại; hầu, thưng, sần, ngao, tu hài, ốc; Nuôi cá; thiệt hại tổng số; 218 cơ sở nuôi với 200 ha (các loại cá; song, giò, chim).

Nhà bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 318 chiếc, trong đó bè nuôi trồng bị vỡ; 74 chiếc; bè kinh doanh 0,3 chiếc.

Diện tích lúa bị đổ ngã 295 ha (trong đó 800ha bị mất trắng). Diện tích hoa màu; 70 ha, cây ăn quả 30 ha, nhiều công trình bị hư hỏng....

Trung Tướng Nguyễn Hải Hưng cùng đoàn công tác gặp mặt lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn

Ngay sau khi bão đổ bộ, gió giảm, Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huy động lực lượng dọn dẹp các tuyến đường đảm bảo giao thông thông suốt. Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục xác minh, và cử lực lượng tìm kiếm nạn nhân chưa liên hệ được trên biển. Thành lập các đoàn công tác xuống các xã, thị trấn chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau bão. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, ổn định đời sống nhân dân.Chỉ đạo Phòng Giáo dục cùng các trường học khắc phục thiệt hại sau bão để đảm bảo điều kiện học sinh đi học.

Trong buổi làm việc, UBND huyện Vân Đồn đã kiến nghị Đoàn công tác có ý kiến chỉ đạo ngành điện, viễn thông khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và điện phục vụ cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Có cơ chế hỗ trợ đối với các hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng (đổ sập, tốc mái hoàn toàn,...); hỗ trợ người dân sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại do bão gây ra và các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị thiệt hại khôi phục phát triển sản xuất.

Đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ Huyện trong công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Trung tướng Nguyễn Hải Hưng tặng quà cho các lực lượng công an, quân đội

Đọc thêm