Trung tướng Phùng Sĩ Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc với kết quả thành công tốt đẹp. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 29 đồng chí và 2 đồng chí dự khuyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phù hợp với cơ cấu.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự Đại hội.
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo Cơ quan nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, những thuận lợi, khó khăn để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm tư duy về chiến lược, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình, có trình độ năng lực tham mưu, hướng dẫn và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu, trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nêu cao tính chiến đấu và cầu thị tiến bộ, Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra đúng nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng các khâu đột phá, bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao.

Đọc thêm