Trưởng 1 khoa thuộc Trường đại học Hải Phòng thừa nhận 'gạ tình' nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng khoa Quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đơn vị trực thuộc Trường đại học Hải Phòng) thừa nhận có lời lẽ không chuẩn mực, quấy rối nữ sinh qua điện thoại.
Một góc trường đại học Hải Phòng
Một góc trường đại học Hải Phòng

Ngày 27/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết trường Đại học Hải Phòng mới có báo cáo gửi UBND TP về việc tạm đình chỉ công tác đối với giảng viên P.T.D., là Trưởng khoa Quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, để trường tiến hành các bước kiểm điểm.

Sau khi tiếp nhận thông tin một nữ sinh tố một giảng viên trong trường có lời lẽ thiếu chuẩn mực và “gạ tình”, lãnh đạo Trường đại học Hải Phòng chỉ đạo các phòng ban xác minh làm rõ. Quá trình xác minh, nhà trường xác định người liên quan nêu trên là ông P.T.D. – Trưởng khoa Quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác ông D để tiến hành kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Ông D. đã thừa nhận có lời lẽ thô tục, quấy rối sinh viên qua điện thoại.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường đại học Hải Phòng đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông P.T.D. Trường đại học Hải Phòng cũng nhận được công văn của Bộ tham mưu Quân khu 3 đề nghị phối hợp giải quyết sự việc.

Trước đó, như tin đã đưa, mới đây, trên group của sinh viên Trường đại học Hải Phòng, tài khoản T.C có đăng tải bài viết thông tin về việc một giảng viên quân sự của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh (đơn vị trực thuộc Nhà trường – PV) nhiều lần gọi điện “gạ tình” một học viên. Kèm theo bài viết là 7 đoạn ghi âm có nội dung trao đổi giữa 2 người nam và nữ, trong đó có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Theo phản ánh của nữ sinh được cho là bị "gạ tình", trong quá trình học, giảng viên tên P.T.D đã nhiều lần gọi điện và buông những lời lẽ mang tính chất gạ gẫm, quấy rối tình dục.

Chia sẻ lý do đăng tải thông tin trên lên mạng xã hội, nữ sinh viên cho rằng muốn phơi bày sự thật với hi vọng những khoá sau không bị gặp phải trường hợp tương tự.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, việc quan trọng trước mắt là kiểm tra, làm rõ 7 file ghi âm đã được đăng tải trên mạng xã hội để tránh oan sai cũng như không bỏ lọt vi phạm. Quan điểm của lãnh đạo TP là xử lý nghiêm, nếu làm rõ được vi phạm của giảng viên đó.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh của trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào năm 2003, có chức năng huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, TP trên địa bàn Quân khu III.

Đọc thêm