Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Thừa Thiên Huế

(PLVN) - Sáng 13/11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác quy hoạch, bảo tồn, quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác thăm triển lãm ảnh, hội chợ tại "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác thăm triển lãm ảnh, hội chợ tại "Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023".

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm đầu tư, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Mục tiêu lớn nhất là đưa cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, hiện Trung tâm đã và đang trùng tu hàng trăm công trình di tích; phục hồi được nhiều bản nhã nhạc cung đình; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và trong nước. Trung tâm cũng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, lưu giữ nhiều tư liệu quan trọng; nghiên cứu khoa học gắn với công tác trùng tu, sưu tầm; xây dựng quản lý văn hóa, trùng tu bằng công nghệ thông tin.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá của UNESCO, công cuộc bảo tồn di sản Cố đô Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững. Việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa luôn gắn chặt với quá trình khai thác, phát huy và tạo điều kiện cho việc phát triển kinh xã hội của tỉnh và khu vực, trọng tâm là kinh tế du lịch, dịch vụ.

Trung tâm BTDT Cố đô Huế cùng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế gồm 11 khu vực với khoảng 5.190 hộ dân; tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 2.005 tỷ đồng. Giai đoạn 2 (từ 2023-2025) tiếp tục di dời khoảng 1.287 hộ dân, tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng khoảng 664 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng đã làm rõ hơn những khó khăn, tồn tại hạn chế; đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch, bảo tồn, quản lý, khai thác, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế.

Triển lãm ảnh quy tụ tổng số 200 bức ảnh được chia thành 4 chủ đề: Lịch sử 61 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Việt Nam và Lào trên đường phát triển; Thành tựu nổi bật về hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực TT&TT; Thừa Thiên Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Triển lãm ảnh quy tụ tổng số 200 bức ảnh được chia thành 4 chủ đề: Lịch sử 61 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Việt Nam và Lào trên đường phát triển; Thành tựu nổi bật về hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực TT&TT; Thừa Thiên Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Đánh giá về công tác bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị các di tích của Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã gìn giữ hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa với nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả và nên tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới; thực hiện hiệu quả các chiến lược chung, các nghị quyết về văn hóa… với mục tiêu góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền quảng bá những giá trị lịch sử của di tích, việc bảo tồn các di tích, giá trị ẩm thực, văn hóa con người Huế, việc ứng xử của người dân với lịch sử. Bảo tồn các giá trị di sản cần đồng bộ hơn; phải rà soát các nội dung cần tập trung lãnh đạo quản lý đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng và phục hồi văn hóa; kiên quyết chống các biểu hiện, các hành vi xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan tại Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan tại Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Trưa cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm triển lãm ảnh, hội chợ trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại Huế từ ngày 11 - 15/11/2023.

Triển lãm ảnh quy tụ tổng số 200 bức ảnh được chia thành 4 chủ đề: Lịch sử 61 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Việt Nam và Lào trên đường phát triển; Thành tựu nổi bật về hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực TT&TT; Thừa Thiên Huế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Khu vực hội chợ có gần 60 gian hàng, được tổ chức với điểm nhấn là các gian hàng ấn phẩm thông tin, chương trình truyền thông bằng tiếng Lào của Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin đối ngoại quốc gia Vietnam.vn...

Tại triển lãm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa một lần nữa khẳng định lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Kể từ khi thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Lào (ngày 5/9/1962), quan hệ hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đọc thêm