Trường Đại học Nam Cần Thơ: Nhìn lại 10 năm thành lập và kiến tạo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bằng sự nỗ lực không ngừng qua từng ngày của tập thể nhà trường, sau 10 năm thành lập,trường Đại học Nam Cần Thơ (Đại học DNC) đã khoác lên mình một diện mạo mới, từng bước khẳng định vai trò và vị thế khi dần trở thành một địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng uy tín của khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Đó là những chia sẻ đầy hân hoan của Ban Lãnh đạo Nhà trường tại buổi Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập trường (25/01/2013-25/01/2023). Trải qua 10 năm thành lập và kiến tạo, Đại học DNC đã không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất với phương châm “Công trình tiếp nối công trình”, qua đó tạo cho sinh viên có môi trường học tập chất lượng. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu ngành đào tạo, chương trình đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, biểu dương những thành tích Đại học DNC đạt được trong 10 năm qua.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, biểu dương những thành tích Đại học DNC đạt được trong 10 năm qua.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, hôm nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường rất tự hào khi Đại học DNC đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Điển hình như: Là trường Đại học nằm trong top 21 cơ sở giáo dục được chấm sao (đạt chuẩn 3 sao), đạt chuẩn quốc tế theo hệ thống xếp hạng đối sánh University Performance Metrics; được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy Chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 11 chương trình đào tạo bậc đại học chính quy và 01 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ… Từ đó, Đại học DNC đã dần khẳng định vị thế là một địa chỉ đáng tin cậy trong ngành đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng của khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân, tập thể thuộc trường.

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân, tập thể thuộc trường.

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học DNC, với phương châm “Chất lượng là danh dự của Nhà trường”, tập thể Nhà trường sẽ luôn mạnh dạn điều chỉnh, đổi mới về cách quản lý, phương hướng hoạt động, đổi mới phương pháp đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, nâng cao tinh thần đoàn kết và tăng cường hợp tác đối nội, đối ngoại để kiến tạo mới và chinh phục những đỉnh cao mới. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Đại học DNC phấn đấu đạt top đầu của hệ thống giáo dục ngoài công lập của cả nước; cũng như trở thành trường đại học đa ngành, đa bậc học, đa lĩnh vực, đạt top 20 tại Việt Nam, đạt chuẩn khu vực và quốc tế năm 2030.

Một trong những công trình tiêu biểu của trường Đại học DNC trong 10 năm thành lập và kiến tạo là Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Đây là nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đạt chuẩn quốc tế, cũng là nơi để sinh viên của nhà trường nghiên cứu khoa học thực tiễn.

Một trong những công trình tiêu biểu của trường Đại học DNC trong 10 năm thành lập và kiến tạo là Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Đây là nơi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh đạt chuẩn quốc tế, cũng là nơi để sinh viên của nhà trường nghiên cứu khoa học thực tiễn.

Đại học DNC đã không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất với phương châm “Công trình tiếp nối công trình”, qua đó tạo cho sinh viên có môi trường học tập chất lượng.

Đại học DNC đã không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất với phương châm “Công trình tiếp nối công trình”, qua đó tạo cho sinh viên có môi trường học tập chất lượng.

Với những thành tích và kết quả trên, cũng trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường, tập thể Đại học DNC đã vinh dự nhận được sự đánh giá cao của bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. "Mặc dù với tuổi đời còn rất non trẻ và chỉ tròn 10 năm xây dựng và phát triển, nhưng Nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một trong số các trường đại học có quy mô sinh viên lớn, có uy tín trong đào tạo đa ngành, đa trình độ và trở thành một địa chỉ tin cậy trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung", Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo thuộc trường.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, trao quyết định công nhận đạt kiểm định 4 chương trình đào tạo thuộc trường.

Song, để tiếp tục sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đáp ứng sự phát triển chung của ngành và hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng. Điển hình như: Đại học DNC cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tăng cường gắn kết giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trường./.

Đọc thêm