Trường Gateway nói thế nào về vụ học sinh lớp 1 tử vong?

(PLVN) - Trên trang web chính thức của mình, tối 6/8, trường Gateway thông báo lên tiếng vụ học sinh lớp 1 tử vong.
Trường Gateway nói thế nào về vụ học sinh lớp 1 tử vong?

Thông báo có nhan đề "Thư gửi phụ huynh trường Tiểu học Gatewway Cầu Giấy về sự việc nghiêm trọng xảy ra ngày 6/8".

Trong đó, Ban giám hiệu trường  Gateway viết: 

"Chiều nay ngày 06/08/2019, vào khoảng 16h00, tại khu vực cổng trường Tiểu học Quốc tế Gateway Cầu Giấy đã phát hiện sự việc có một học sinh lớp 1 của trường bất tỉnh trên xe buýt. Ngay sau khi phát hiện, nhân viên nhà trường đã đưa em vào Phòng Y tế để sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa em đến Bệnh viện E gần nhất nhưng rất tiếc em đã không qua khỏi.

Trong giờ phút này, toàn thể ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của nhà trường xin nhận trách nhiệm trước gia đình em học sinh, toàn thể Quý vị phụ huynh và ngành giáo dục về sự việc đau xót này. Sự việc nghiêm trọng xảy ra là điều chúng tôi không mong muốn. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau và sự mất mát này với gia đình học sinh. Chúng tôi nhận trách nhiệm cao nhất với gia đình, toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường và ngành giáo dục. Nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc. Ngay khi có thông tin kết luận từ các cơ quan chức năng, nhà trường sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cụ thể về vụ việc đến Quý vị phụ huynh.

Chúng tôi cam kết kiểm soát chặt chẽ các quy trình đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình cháu bé và tất cả Quý vị phụ huynh học sinh khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Trong giờ phút đau buồn này, Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên nhà trường mong Quý vị phụ huynh cùng chia sẻ với gia đình em học sinh và đồng hành cùng nhà trường vượt qua nỗi đau này".

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Khoảng 7h hôm nay, 6/8, con trai anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là L.H.L (6 tuổi) được người thân đưa ra điểm đón ở phố Yên Hòa lên ô tô nhà trường, để đến học tại Trường Quốc tế  Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) 

Khoảng 16h cùng ngày, mẹ bé bất ngờ nhận điện thoại từ phía nhà trường thông báo không thấy con đâu.

Vội vàng đến trường tìm con, sau khi truy hỏi giáo viên chủ nhiệm thì vợ chồng anh được biết con ngủ và bị bỏ quên trên ô tô, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Tuy nhiên, khi anh chị đến bệnh viện thì bé G.L đã tử vong.

Mẹ bé suy sụp, ngất lên ngất xuống trước sự ra đi đột ngột của con trai vào ngày thứ 2 bé đến trường.

Đến 20h20 cùng ngày, gia đình anh Sơn vẫn có mặt ở Bệnh viện E để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của con trai mình. 

Phía gia đình bày tỏ bức xúc khi bé G.L vắng mặt ở trường cả ngày mà chiều tối người thân mới được thông báo.

Đại diện trường Gateway nhận trách nhiệm khi tắc trách, để quên bé L.H.L trên ô tô dẫn đến sự cố đau lòng. Vị này cho biết đang cho kiểm tra lại camera an ninh của trường và yêu cầu giáo viên liên quan tường trình lại toàn bộ sự việc.

Gateway được biết đến là trường phổ thông liên cấp với khát vọng trở thành hệ thống giáo dục tiên phong tại Việt Nam, Tổng hiệu trưởng là Donald Edward Williams. 

Theo lời tự giới thiệu, Gateway với chương trình học toàn diện và phương pháp giảng dạy tiên tiến, Trường PTLC Quốc tế Gateway mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam một môi trường giáo dục bền vững, truyền cảm hứng sáng tạo và nuôi dưỡng ý thức mạnh mẽ về bản ngã để giúp mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng của mình.

"Không chỉ trao cho học sinh cơ hội và trang bị cho các em những kỹ năng, công cụ hữu hiệu để chủ động tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại, chúng tôi còn tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình tự hoàn thiện nhân cách của các em như hợp tác, liên kết, làm việc độc lập. Đây là hành trang giúp học sinh dễ dàng theo đuổi sự nghiệp học tập cao hơn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và đóng góp tích cực đến sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Sự ưu tú, chính trực, tôn trọng, chia sẻ, hợp tác và sáng tạo là những giá trị mà chúng tôi luôn cố gắng để hướng các em học sinh vươn tới để trở thành những con người có hiểu biết sâu rộng về các nền văn hóa đa dạng, tự hào đại diện cho quốc gia của mình trên đấu trường quốc tế." - trang website của trường viết. 

Đọc thêm