Truy bắt 2 tên cướp liên tiếp gây án trên đường Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
Trong khoảng 15 ngày, Phương và Tuyền đã gây ra 5 vụ “Cướp giật tài sản” tại các tuyến giao thông trên địa bàn TP Bắc Giang và các huyện Lục Nam, Yên Dũng. Các vụ cướp khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương...
Từ trái qua phải: Đối tượng Nguyễn Văn Phương và Hoàng Văn Tuyền. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.
Từ trái qua phải: Đối tượng Nguyễn Văn Phương và Hoàng Văn Tuyền. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, sau quá trình truy xét, khoảng 7h30 ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, trú tại thôn Biếc); Hoàng Văn Tuyền, sinh năm 1985, trú tại thôn Tiền, cùng xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 1 biển số xe cùng một số vật chứng có liên quan.

Phương có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và cướp giật tài sản và Tuyền có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 14/5 đến ngày 28/5, Phương và Tuyền đã gây ra 5 vụ “Cướp giật tài sản” tại các tuyến giao thông trên địa bàn TP Bắc Giang và các huyện Lục Nam, Yên Dũng. Các vụ cướp khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phương, Hoàng Văn Tuyền cùng hồ sơ vụ việc và vật chứng có liên quan cho Công an huyện Yên Dũng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để không trở thành nạn nhân của tội phạm “Cướp giật tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên mang theo nhiều tiền bạc, đồ trang sức có giá trị, không treo túi xách đựng tiền, tài sản... ở tay lái hoặc giỏ xe khi tham gia giao thông; không nên dừng, đỗ xe, đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người.

"Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn chuẩn bị thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản” đối với mình, cần bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển đến nơi gần nhất có nhiều người. Nếu phát hiện hành vi, vụ việc “Cướp giật tài sản” xảy ra thì cần liên hệ ngay tới Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận giải quyết", Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nêu rõ.

Đọc thêm