Truy bắt nam thanh niên ném bé trai hàng xóm xuống đất bất tỉnh

Trên đường về nhà, Võ Hoài Thượng cự cãi, rượt đuổi một số người trong xóm. Gặp bé Võ Phát Tài (9 tuổi), Thượng nắm lấy cổ áo và chân Tài đưa lên ngang ngực rồi ném xuống nền xi măng làm bé trai bất tỉnh...
Đối tượng Võ Hoài Thượng.
Đối tượng Võ Hoài Thượng.

Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang mới bắt Võ Hoài Thượng (tên khác là Nhí, sinh năm - SN 1986, trú ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đối tượng truy nã về tội “Giết người”.

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 17h20 ngày 1/9/2014, Võ Hoài Thượng về nhà trong hơi rượu. Trên đường, Thượng cự cãi, rượt đuổi một số người trong xóm.

Trong quá trình rượt đuổi, Thượng thấy bé trai Võ Phát Tài (SN 2005) đang chạy vào nhà chị Võ Thị Sết. Thượng đuổi theo, nắm lấy cổ áo và chân Tài đưa lên ngang ngực rồi ném Tài xuống nền xi măng làm nạn nhân bất tỉnh.

 Sau khi gây án Thượng bỏ trốn.

Tài được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu và điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh truy nã đối với Võ Hoài Thượng về tội “Giết người”.

Sau gần 5 năm lẩn trốn ở Bình Dương, Tây Ninh và sang cả Campuchia…, Võ Hoài Thượng về thành phố Long Xuyên thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đọc thêm