Truy bắt nghi phạm đâm chết người trong quán bar rồi bỏ trốn lên núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 48 giờ gây ra vụ giết người tại quán bar Kinh đô, Bùi Văn Lượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá trên địa bàn TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).
Đối tượng Bùi Văn Lượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC
Đối tượng Bùi Văn Lượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt thành công đối tượng Bùi Văn Lương (sinh năm 1985, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái) về hành vi giết người.

Trước đó, vào đêm 25/2, tại quán bar Kinh đô thuộc khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, do mâu thuẫn bột phát khi đang uống bia, nghe nhạc, Bùi Văn Lương đã dùng dao đâm anh L.V.L (sinh năm 1992, trú tại khu 6, phường Ka Long, thành phố Móng Cái) làm anh L gục ngã và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Bùi Văn Lương bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Công an một số địa phương và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy bắt đối tượng.

Đến 9h30 hôm nay, 28/2, sau hơn 48 giờ gây án, Bùi Văn Lương bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực núi đá thuộc hòn Bọ Cắn trong vùng biển Hòn Nét, ở thành phố Cẩm Phả.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Văn Lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đọc thêm