Truy bắt nhóm cướp ngày trên đường Hưng Yên

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) mới ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản.
Các đối tượng bị dẫn giải tới cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.
Các đối tượng bị dẫn giải tới cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 24/6, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hiền (thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi) đi xe máy đến đường Quốc lộ 38 mới thuộc địa phận thôn Đỗ Thượng, xã Quang Vinh (huyện Ân Thi). Bất ngờ, hai nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát đi từ phía sau vượt lên cướp giật túi xách màu đen chị Hiền mang theo, bên trong có 1 điện thoại di động Samsung Galaxy J7; 1 đôi bông tai mỹ ký bằng bạc và khoảng 1 triệu đồng.

Vợ chồng chị Hiền hô hoán đuổi theo thì bị một nam thanh niên khác điều khiển xe máy không xác định được biển kiểm soát đi trước ngăn cản.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi tiến hành xác minh, điều tra và nhanh chóng xác định nghi phạm là Phạm Văn Hải (sinh năm - SN 1998); Nguyễn Công Tầu (SN 1996 cùng ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng) và Nguyễn Văn Đức (SN 1991, ở thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn; cả 3 cùng huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Chiều 25/6, lực lượng chức năng ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hải và Tầu tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, thu giữ vật chứng liên quan của vụ án. Ngày 29/6ư, Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đầu thú.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi điều tra, làm rõ.

Đọc thêm