Truy bắt nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) đang tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; đồng thời truy tìm 2 đối tượng khác đang bỏ trốn.
Tang vật tại hiện trường. Ảnh Công an Lâm Đồng.
Tang vật tại hiện trường. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Trước đó, đêm 4/7, Công an xã Liêng Srônh phối hợp với cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk phát hiện tại khu vực tiểu khu 210, có nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản bằng máy cày.

Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận thì nhóm đối tượng này bỏ lại máy cày, gỗ và nhanh chân tẩu thoát. Tại hiện trường, nhóm đối tượng để lại 1 xe máy cày, 27 hộp gỗ hoa lý (nhóm IV), khối lượng 3,964 m3 gỗ hộp.

Nắm được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã xác định các đối tượng liên quan gồm: Đồng Quảng Giang (SN 1977, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng), Y Thắng Kon Sa (SN 1990) và Ha Thanh Kon Sa (SN 2006; đều trú tại Thôn Đạ Mul, Đạ K’Nàng), Triệu Văn Trọng (SN 1996) cùng Nguyễn Trung Thành (SN 1992, cùng trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng; tất cả đều ở huyện Đam Rông), Y Vũ Trei (SN 2003, trú tại buôn Phi Dih JA B, xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) và một đối tượng tên Khánh (chưa rõ lai lịch). Trong đó, Đồng Quảng Giang là đối tượng cầm đầu, chủ mưu thực hiện vụ việc.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, vào tháng 5/2023, Đồng Quảng Giang thuê Thắng, Thanh, Trọng, Vũ và Khánh vào tiểu khu 209B (xã Phi Liêng) cưa hạ và xẻ 2 cây hoa lý có tổng khối lượng 12 m3 thành các tấm gỗ hộp.

Đến tối ngày 4/7, các đối tượng trên vào hiện trường, dùng máy cày do Vũ mượn của người quen để chở gỗ ra khỏi rừng. Để chuẩn bị cho việc chở gỗ đi tiêu thụ, Giang còn thuê Nguyễn Trung Thành điều khiển xe ô tô tải vào để chuẩn bị bốc gỗ chở đi.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đã tạm giữ hình sự các đối tượng Giang, Thắng, Trọng; đồng thời tạm giữ các tang vật, phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra. Riêng 2 đối tượng Vũ và Khánh đã bỏ trốn, lực lượng Công an đang tiếp tục truy tìm để củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Đọc thêm