Truy đuổi nhóm người khai thác vàng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm người khai thác vàng trái phép, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện những người này lập tức bỏ chạy vào rừng lẩn trốn.
Nhóm người này lập tức bỏ chạy vào rừng sau khi thấy lực lượng dân quân. Ảnh: Q.L
Nhóm người này lập tức bỏ chạy vào rừng sau khi thấy lực lượng dân quân. Ảnh: Q.L

Chiều tối 8/9, UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, UBND đã có báo cáo liên quan đến vụ khai thác vàng trái phép xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 6/9, sau khi nắm được thông tin về một nhóm người khai thác vàng trái phép ở khu vực rừng thuộc tiểu khu 29 thôn Giàn Bí ngay lập tức xã Hòa Bắc đã tổ chức lực lượng kiểm tra.

Sau nhiều giờ kiểm tra, khoảng 10h30 (ngày 6/9), lực lượng chức năng phát hiện có 1 lán trại và 6 người. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này lập tức bỏ chạy vào rừng.

Qua truy đuổi, lực lượng chức năng bắt giữ được một người tên Lê Văn T (SN 1979, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Chiều cùng ngày, lực lượng dân quân xã đã bàn giao ông T cho Công an xã Hòa Bắc để tiếp tục điều tra, đồng thời truy tìm những người còn lại.

Được biết, trong thời gian dài lực lượng chức năng tại huyện Hòa Vang thường xuyên kiểm tra, đẩy đuổi các đối tượng có ý định khai thác vàng trái phép tại khu vực nói trên.

Trước đó, tháng 3/2021, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã triển khai lực lượng với hơn 100 người để đánh sập 29 hầm vàng khai thác trái phép trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Đọc thêm