Truy lùng thủ lĩnh khủng bố đào tẩu khỏi nhà tù có an ninh cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáu người Palestine vừa trốn thoát khỏi nhà tù an ninh cao của Israel, Đài phát thanh công cộng Kan của Israel đưa tin sáng nay (6/9).
Một tháp quan sát tại nhà tù Gilboa. Ảnh: AFP (chụp ngày 6/9/2021, sau khi sáu tù nhân an ninh Palestine trốn thoát khỏi cơ sở này)
Một tháp quan sát tại nhà tù Gilboa. Ảnh: AFP (chụp ngày 6/9/2021, sau khi sáu tù nhân an ninh Palestine trốn thoát khỏi cơ sở này)

Đài phát thanh Kan xác định Sáu người Palestine là thành viên của các nhóm chiến binh. Một trong những tù nhân trốn thoát được cho là Zakaria Zubeidi, cựu chỉ huy trong Jenin của cánh quân của Fatah, các Lữ đoàn Tử đạo của Al-Aqsa, người đã bị kết án trong một số vụ tấn công chết người.

Zubeidi là nhân vật khủng bố hàng đầu trong Second Intifada (còn được gọi là Al-Aqsa Intifada, là một cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại Israel), nhưng đã được Israel ân xá vào năm 2007. Điều này đã bị hủy bỏ vào năm 2011 và Zubeidi vẫn tiếp tục chạy trốn cho đến khi bị bắt vào năm 2019. Zubeidi bị truy tố vì một số vụ tấn công, bao gồm một số vụ các vụ nổ súng vào năm 2018 và 2019, cũng như một số hoạt động Second Intifada.

Cơ quan quản lý nhà tù xác định 5 người còn lại là thành viên của nhóm khủng bố Thánh chiến Hồi giáo Palestine, tất cả đều đến từ các thị trấn gần thành phố Jenin ở Bờ Tây phía Bắc. Tiếng súng ăn mừng đã được nghe thấy ở Jenin sau khi có thông tin về vụ vượt ngục.

Các nhà điều tra kiểm tra cái lỗ được sáu tù nhân sử dụng để trốn khỏi nhà tù Gilboa vào ngày 6/9/2021. (Ảnh do Cơ quan quản lý Trại giam Israel cung cấp)

Các nhà điều tra kiểm tra cái lỗ được sáu tù nhân sử dụng để trốn khỏi nhà tù Gilboa vào ngày 6/9/2021. (Ảnh do Cơ quan quản lý Trại giam Israel cung cấp)

Sáu người được cho là đã đào một đường hầm để chạy trốn khỏi Nhà tù Gilboa, nằm về phía tây bắc Beit She’an, gần Biển Galilee.

Khi khám xét phòng giam của những người đàn ông này, các điều tra viên đã tìm thấy lỗ hổng - chỉ đủ lớn để một người đàn ông trưởng thành đi qua - được đào sâu trên sàn phòng tắm. Người ta không biết ngay lập tức bằng cách nào mà người đàn ông đào xuyên qua sàn bê tông và thép cây kim loại, khi ngay cả thìa kim loại cũng không được phép vào phòng giam. Sau người đã đi theo ống thoát nước của nhà tù, ra qua một đường hầm khác vào một con đường ở phía nam của nhà tù.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hebrew, cả sáu người đều phải ngồi tù chung thân vì liên quan đến các vụ tấn công chết người nhằm vào người Israel và tất cả đều được coi là rất nguy hiểm. Ba trong số họ đã từng cố gắng trốn thoát nhưng bất thành.

Thủ lĩnh khủng bố Zakaria Zubeidi đến hầu tòa tại tòa án quân sự Ofer, ngày 28/5/2019. Ảnh: Flash90

Thủ lĩnh khủng bố Zakaria Zubeidi đến hầu tòa tại tòa án quân sự Ofer, ngày 28/5/2019. Ảnh: Flash90

Hiện lực lượng an ninh đang tiến hành một cuộc tìm kiếm với sự hỗ trợ của máy bay không người lái và máy bay trực thăng. Không có bình luận nào từ Ban quản lý nhà tù hoặc cảnh sát địa phương về vụ đào tẩu này. Cơ quan Trại giam Israel chỉ nói rằng họ đang xem xét vụ việc. Cơ quan Quản lý Trại giam Israel cho biết họ đã quyết định chuẩn bị để gửi các tù nhân an ninh khác tại Nhà tù Gilboa đến các cơ sở khác ở Israel như một biện pháp phòng ngừa.

Quân đội cũng đặt các trạm kiểm soát trên khắp khu vực Jenin và cho biết, “Các binh sĩ của quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng và tỏa ra khắp Bờ Tây".

Những người đàn ông được phát hiện đi dọc con đường gần nhà tù vào khoảng 3 giờ sáng và một người đàn ông phải gọi cảnh sát báo về những người đàn ông khả nghi dường như đang đi bộ từ nhà tù về phía Beit She’an và biên giới Jordan.

Theo bình luận của truyền thông Israel, đây là "một trong những sự cố nghiêm trọng nhất" của lịch sử nhà tù ở miền bắc Israel này. Kênh 13 cho biết, các quan chức tin rằng sáu người sẽ cố gắng chạy trốn đến Jordan hoặc Jenin.