Truy nã 'game thủ' mượn xe của khách không được quay sang... trộm

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai định mượn xe của anh V để cầm cố lấy tiền chơi game bắn cá nhưng không được nên lén lút lấy trộm.
Truy nã 'game thủ' mượn xe của khách không được quay sang... trộm

Thông tin ban đầu, 22h ngày 7/6, anh Nguyễn Trường V (sinh năm - SN 1996, ngụ ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) sử dụng xe máy của anh Phan Tấn P (SN 1990, ngụ khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường hiện ở khu phố 3, phường 1, thị xã Kiến Tường) vào phòng trọ của P ngồi chơi thì gặp Nguyễn Thái Lộc (SN 1986, ngụ ấp Thận Cần, xã Bắc Hoà, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) 

Lộc hỏi mượn xe đi mua cơm nhưng anh V không cho mượn. Lộc bỏ về phòng trọ. Đến khoảng 23h 30 cùng ngày, anh V phát hiện mất xe nên trình báo với công an.

Tại cơ quan điều tra, Lộc khai định mượn xe của anh V để cầm cố lấy tiền chơi game bắn cá nhưng không được nên lén lút lấy trộm.

Hiện Lộc bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kiến Tường ra Quyết định truy nã Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kiến Tường. Địa chỉ: Số 18, Đường 30/4, khu phố 4, phường 1, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.841.222", Công an Thị xã Kiến Tường thông báo.

Đọc thêm