Truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, nạn “vàng tặc” vẫn tồn tại gây nhức nhối về tình hình an ninh trật tự cũng như việc quản lý tài nguyên khoáng sản tại Lào Cai.
Lực lượng chức năng truy quét, phá dỡ các lán trại được dựng trái phép. Ảnh: baodantoc.vn
Lực lượng chức năng truy quét, phá dỡ các lán trại được dựng trái phép. Ảnh: baodantoc.vn

Nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, từ giữa tháng 8/2021 đến tháng 9/2021, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã huy động lực lượng tổ chức truy quét, cưỡng chế đối với những lán trại chưa tự giác dỡ bỏ; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, thống kê để lên kế hoạch đánh sập toàn bộ các hầm lò trái phép, xử lý vi phạm đối với các đối tượng khai thác, nghiền xát quặng vàng, ngâm ủ hóa chất để chiết tách, tận thu vàng trái phép tại xã Minh Lương và xã Nậm Xé.

Các lực lượng chức năng tổ chức truy quét trên diện tích gần 600 ha, tập trung tại các khu vực: bãi 1, bãi 2, bãi 3, Nậm Liệp, Pú Mẹo đây là khu vực mỏ vàng Minh Lương và khu vực rừng xanh, rừng vầu, cột cờ thuộc xã Nậm Xé.

Kết quả đã tiến hành tháo dỡ 122 lán trại, đánh sập 44 lò vàng, 40 bể ngâm ủ hóa chất cùng nhiều máy móc thiết bị để phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép. Huyện Văn Bàn đã lập biên bản và xử lý 65 trường hợp cư trú trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã bắt 4 vụ ma túy tại khu vực xã Minh Lương; lập hồ sơ đưa 17 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Để tăng cường quản lý, huyện đã bố trí 3 điểm chốt bảo vệ ngay khu vực vừa thực hiện truy quét gồm lực lượng công an, bảo vệ của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai ngăn chặn việc tiếp tế lương thực, thực phẩm lên các lán trại và ngăn ngừa các đối tượng quay trở lại khu vực hầm lò khai thác.

Đọc thêm