Truy quét “thổ phỉ Cromit”

Một số “đầu nậu thổ phỉ” đang lợi dụng tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng để khai thác quặng Cromit trái phép quanh khu vực chân núi Ngàn Nưa,thuộc huyện Triệu Sơn và Như Thanh,Thanh Hóa. Dưới đây là phóng sự ảnh do PV PLVN Online thực hiện, ghi nhận thực trạng đáng báo động này. 

 Một số “đầu nậu thổ phỉ” đang lợi dụng tình trạng buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng để khai thác quặng Cromit trái phép quanh khu vực chân núi Ngàn Nưa,thuộc huyện Triệu Sơn và Như Thanh,Thanh Hóa.

Sự việc này đang cảnh báo về vấn nạn ô nhiễm môi trường, hoang hóa đất nông nghiệp và mất trật tự an ninh nông thôn ở một số địa phương quanh chân núi Ngàn Nưa.

 

Chiều 7/11/2010, Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam Online đã tiếp cận và đối mặt với một số đầu nậu đang tổ chức cho các hang ổ “thổ phỉ Cromit” đang khai thác Cromit trái phép trên diện tích 253 ha “đất hoang” do Cty cổ phần Khoáng sản Phụ gia Việt Nam quản lý trên địa bàn xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

 Tại hiện trường, 2 “dầu nậu” có tên là Chuông và Lở cho biết, năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hóa giao 253 ha đất nông nghiệp (dưới lớp đất mầu là hỗn hợp đất chứa quặng Cromit) cho Cty cổ phần Khoáng sản Phụ gia Việt Nam lập Dự án khai thác chế biến sâu, nhưng hơn 5 năm qua thấy vẫn “bỏ hoang”.

Tiếc của “lộ thiên”, các “đầu nậu” này đã thuê lại bảo vệ của Cty này với giá khai thác cho một dàn máy (gồm máy bơm và máy sàng) là 5 triệu động/một tuần, rồi tổ chức thuê lao động nông nhàn địa phương đến khai thác.

Cũng theo các “đầu nậu” này cho biết, sản phẩm Cromit khai thác trái phép được bán cho các chủ thu gom là Hùng Lùn, Hùng Bính,… và Tuấn Hà (xã Phú Nhuận) dùng ô tô vận chuyển quặng Cromit về Cảng Hoàng Mai (Quỳnh Lưu – Nghệ An) chất lên Tàu, thuyền chở ra biển bán cho thương lái nước ngoài với giá từ 2,2 – 2,5 triệu đồng/tấn.

Sau đây là một số hình ảnh mà Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam Online đã ghi lại.

1
Phía chân núi Ngàn Nưa

2
Là những...
3
Trận đồ,
4
địa đạo
5
..."bát quái"!
6
và những "hố bom"!!!
7
Do bọn...
8
"Đầu nậu",
9
"Thổ phỉ" Cromit
tổ chức thuê...
tổ chức thuê...
11
lao động nông nhàn
12
khai thác,...
13
chế biến quặng Cromit trái phép
14
Mỗi tấn quặng Cromit...
15
được bọn "thổ phỉ" thu mua với giá từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/tấn
161
Đêm xuống...
17
và sau bữa cơm tối,
’Các
Các "đầu nậu" lại tiếp tục nổ máy, chăng điện, đốc thúc các lao động nông nhàn vào ca đêm, khai thác cạn lớp Cromit lộ thiên,
19
Để lại trên từng cánh đồng thôn Phú Phượng (xã Phú Nhuận) là những trận đồ "bát quái", trải dài sự hoang hóa, ô nhiễm môi trường...
20
Tất cả những tấn quặng Cromit khai thác trái phép được các chủ hàng mua gom rồi vận chuyển bằng ô tô đi ngay trong đêm, đến Cảng Hoàng Mai (Quỳnh Lưu - Nghệ An) xếp lên tàu, thuyền ra biển bán cho bọn thương lái nước ngoài... ở ngoài khơi.

Bài,ảnh: Lê Trọng Hùng

 

Đọc thêm