Truy tìm chiếc xe máy trong vụ bảo vệ BHXH tử vong tại trụ sở

(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa có thông báo truy tìm chiếc xe máy trong vụ án Giết người cướp tài sản vừa xảy ra tại trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).
Trụ sở BHXH nơi phát hiện thi thể bảo vệ.
Trụ sở BHXH nơi phát hiện thi thể bảo vệ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiến hành điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “Giết người, cướp tài sản” xảy ra đêm 13, rạng sáng ngày 14/10 tại trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An thông báo truy tìm chiếc xe máy BKS 37F2 0188, số máy 017510, số khung 0170510, nhãn hiệu Dream II, màu nâu. Chiếc xe có yếm màu trắng, giỏ đựng hàng màu đen, có một gương chiếc hậu bên trái. 

"Nếu phát hiện chiếc xe máy có đặc điểm trên, đề nghị thông báo cho Phòng cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An qua số điện thoại 069.2904.512 hoặc 0904.651.777 (gặp Trung tá Hồ Xuân Thành, Đội trưởng đội Trọng án) để phối hợp giải quyết", Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nêu rõ.

Như Báo PLVN đưa tin, sáng nay, 14/10, đến giờ làm việc, cán bộ của BHXH huyện Quỳnh Lưu không thấy nhân viên bảo vệ là anh Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Hồng) nên tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện thi thể anh Thành phía sau trụ sở.

Tại hiện trường, nạn nhân có nhiều vết thương ở đầu.

Vụ việc được báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo nhiều người nhận định, vết thương ở đầu do tác động của ngoại lực gây ra.

Công an huyện Quỳnh Lưu cùng Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án.

Anh Thành làm bảo vệ tại đây được hơn 1 năm, có vợ là giáo viên THCS trên địa bàn. 

Đọc thêm