Truy tìm đối tượng lấy trộm thẻ ATM tại phòng gym rồi 'cuỗm' hơn 130 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) thông báo, đang truy tìm đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1992 ở phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh), liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 11h15 ngày 7/8, anh N.V.L (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), đi từ nhà đến phòng tập Blue Gym ở 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để tập gym. Khi đến nơi, anh L cất chiếc ví da màu đen, bên trong ví có 1 thẻ tín dụng, mở tại Ngân hàng Techcombank, vào trong tủ để đồ rồi khoá tủ lại.

Sau khi tập gym xong lấy đồ về nhà, thì khoảng 8h tối cùng ngày (7/8), anh L nhận được thông báo thẻ tín dụng của anh bị trừ đi mất số tiền 130.550.000 đồng, nội dung thanh toán tại cửa hàng mua bán điện thoại HH Mobile, đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Lúc này anh L mở ví ra kiểm tra thì phát hiện chiếc thẻ tín dụng của mình đã bị mất.

Khi quay lại phòng tập gym, anh L yêu cầu xem lại camera. Hình ảnh trên camera thể hiện rõ, khoảng thời gian từ 12h06 phút đến 12h12 ngày 7/8, có một nam thanh niên đi đến vị trí tủ để đồ, dùng tay mở tủ đồ của anh L tại phòng tập, lấy trộm thẻ tín dụng Techcombank của anh. Trước sự việc trên, anh L đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Mạnh Cường.

Ngày 28/11, Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cường về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng không còn ở nơi cư trú. Với tên, tuổi, địa chỉ và hình ảnh nhận dạng trên, cơ quan công an đề nghị Nguyễn Mạnh Cường ra đầu thú. Hoặc người dân phát hiện ra Cường ở đâu báo cơ quan công an gần nhất, hoặc qua trang Facebook, zalo của Công an thành phố Hà Nội.

Đọc thêm