Truy tố 'con nghiện' bán ma túy ở vùng quê

(PLVN) - Mua ma túy đá về sử dụng, phần còn lại chia nhỏ ra bán lại cho "bạn nghiện" với giá gấp 10 lần. Thấy kiếm tiền quá dễ dàng, Huỳnh Tấn Le (sinh 1982, ngụ Xã Định An, Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã nhiều lần mua ma túy về gieo rắc cái chết trắng ở vùng quê...

Truy tố 'con nghiện' bán ma túy ở vùng quê

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Gò Quao (Kiên Giang) mới có kết luận điều tra vụ bán, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Huỳnh Tấn Le về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Bị can Huỳnh Tấn Le tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.
 Bị can Huỳnh Tấn Le tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo kết quả điều tra, trưa 19/3/2020, trong lúc Le tổ chức sử dụng và bán ma túy cho con nghiện tại nhà riêng ở Ấp An Trường, Xã Định An (Huyện Gò Quao, Kiên Giang), thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Công an thu giữ trên người và nơi ở của Le 12 bịch nylon có chứa ma túy đá. 

Le khai số ma túy trên mua ở TP HCM với giá 3 triệu đồng đem về cất giấu để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các "con nghiện" khác với giá mỗi bịch từ 300 đến 500 ngàn đồng.

Đọc thêm