TTC và Sojitz Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 03/10, tại TP HCM, Tập đoàn TTC và Sojitz Việt Nam đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều nội dung quan trọng.
Ông Mizushima Kozo - Tổng Giám đốc Sojitz Vietnam và bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.
Ông Mizushima Kozo - Tổng Giám đốc Sojitz Vietnam và bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.

Theo đó, Tập đoàn TTC và Sojitz Việt Nam sẽ trở thành đối tác chiến lược, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên đang có thế mạnh và nhu cầu. Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác về năng lượng, bao gồm năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thủy điện và điện sinh khối), năng lượng mới (khí sinh học, khí thiên nhiên hóa lỏng sinh học và nhiên liệu hàng không bền vững), giải pháp năng lượng (hệ thống làm mát khu vực/bán lẻ); nông nghiệp; bất động sản (giá trị gia tăng cho lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp) và giáo dục.

Năm 2024 là năm bản lề quan trọng trước khi bước vào chu kỳ “tăng tốc” để hoàn thành những mục tiêu chiến lược 5 năm 2021 - 2025, trước khi hiện thực hóa tầm nhìn 2030 của Tập đoàn TTC. Do đó, dựa trên nền tảng được vun đắp và củng cố liên tục, TTC không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị, kiểm soát, điều hành doanh nghiệp, khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC trân trọng cảm ơn Tập đoàn Sojitz và Sojitz Việt Nam đã tin tưởng chọn TTC là đối tác để đồng hành trong chiến lược phát triển sắp tới của Sojitz. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu mà Sojitz đã mang lại cho nền kinh tế - xã hội Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Ông Thành tin rằng, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ giúp hai bên phát huy tối đa sức mạnh và tiềm lực, cùng nhau phát triển bền vững.

Cũng trong buổi lễ, ông Mizushima Kozo - Tổng Giám đốc Sojitz Việt Nam cho biết: Tập đoàn TTC và Tập đoàn Sojitz có nhiều điểm tương đồng khi cả hai đều là những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, sở hữu một bề dày lịch sử phát triển, không ngừng đổi mới và luôn thích ứng với những biến động của thị trường để từ đó tạo ra vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.

Đặc biệt, cả TTC và Sojitz đều chia sẻ tầm nhìn chung khi cùng hướng tới sự phát triển bền vững, cùng đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu thông qua mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính những điểm tương đồng này hy vọng sẽ là nền tảng cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tập đoàn TTC và Sojitz Vietnam sẽ trở thành đối tác chiến lược, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên đang có thế mạnh và nhu cầu.
Tập đoàn TTC và Sojitz Vietnam sẽ trở thành đối tác chiến lược, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên đang có thế mạnh và nhu cầu.

Được biết, Sojitz Việt Nam là một trong các công ty thuộc Sojitz Corporation hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh trên toàn cầu, bao gồm sản xuất, buôn bán, xuất nhập khẩu nhiều loại sản phẩm, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ và đầu tư vào các hoạt động kinh doanh đa dạng, cả ở Nhật Bản và nước ngoài.

Sojitz Corporation là Tập đoàn đa ngành tại Nhật Bản, sáp nhập từ Nisshoiwai và Nichimen - công ty tiền thân có lịch sử hơn 160 năm. Tổng tài sản và lợi nhuận tính đến 31/3/2024 lần lượt là 2,9 nghìn tỷ Yên Nhật (20 tỷ USD) và 101 tỷ Yên Nhật (688 triệu USD).

Hiện nay, Sojitz có khoảng 350 công ty con và 140 công ty liên doanh với gần 20.000 nhân viên trên toàn thế giới. Sojitz Corporation là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cách đây 38 năm và đang tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Sojitz Corporation có 25 công ty thành viên trực thuộc tại Việt Nam, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ thương mại - xuất nhập khẩu sản phẩm (Hương Thủy, New Viet Dairy), trung tâm logistics cho đến đầu tư khu công nghiệp (khu công nghiệp Long Đức), hệ thống bán lẻ (Ministop), nông nghiệp (Vinabeef)... Danh mục đầu tư của Sojitz tại Việt Nam hiện đã lên đến gần 900 triệu USD.

Đọc thêm