TTYT huyện Thanh Sơn thay đổi diện mạo tạo sự hài lòng cho bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Không chỉ tập trung nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) còn chú trọng đến cơ sở vật chất nhằm thay đổi diện mạo mới: khang trang, sạch sẽ và chuyên nghiệp, hài lòng bệnh nhân.
TTYT huyện Thanh Sơn thay đổi diện mạo tạo sự hài lòng cho bệnh nhân
TTYT huyện Thanh Sơn thay đổi diện mạo tạo sự hài lòng cho bệnh nhân

“Công viên thu nhỏ” trong TTYT

Nhắc tới bệnh viện, người dân thường nghĩ ngay tới cảnh khám chữa bệnh đông đúc, chật chội... Thế nhưng, ở Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Sơn, Phú Thọ có cơ sở vật chất đẹp như công viên thu nhỏ cùng bầu không khí xanh mát giúp người bệnh cảm thấy thư thái, nhanh chóng hồi phục.

“Do tuổi cao sức yếu, tôi thường xuyên đến điều trị bệnh tại TTYT Thanh Sơn đã 2-3 năm nay. Mỗi năm tôi thấy Trung tâm lại đổi thay khá nhiều từ cơ sở vật chất cho đến cách làm việc cũng như đội ngũ y bác sĩ ngày càng chăm sóc bệnh nhân tận tình hơn. Tôi cảm thấy yên tâm khi được điều trị cơ sở y tế gần nhà đảm bảo chất lượng” - bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, Thị trấn Thanh Sơn) chia sẻ.

Diện mạo mới trong khuôn viên của TTYT huyện Thanh Sơn

Diện mạo mới trong khuôn viên của TTYT huyện Thanh Sơn

Người bệnh ở đây thường gọi TTYT là “công viên thu nhỏ” bởi Trung tâm đã đầu tư cảnh quan xanh sạch đẹp, có khoảng không gian thoáng đãng cùng thiết bị tập thể dục hiện đại, nhiều cây xanh được phân bổ hợp lý, bể cá trong xanh khiến bất kỳ bệnh nhân nào đến Trung tâm chữa bệnh đều cảm thấy “mát mắt”, dễ chịu.

Làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật

TTYT huyện Thanh Sơn hiện tại có 500 giường bệnh. Trung tâm đã liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, đảm bảo đủ năng lực dự phòng, khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 2022, TTYT đã thực hiện khám hơn 94 nghìn lượt người và phẫu thuật gần 1800 ca. Trung tâm cũng làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật, trong đó có kỹ thuật phẫu thuật nội soi.

Sau hơn 03 năm triển khai, TTYT Thanh Sơn đã thực hiện phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản cho rất nhiều trường hợp người bệnh mắc bệnh lý sỏi tiết niệu với tỉ lệ thành công đạt 100%.

Các bác sỹ tại Trung tâm y tế thăm khám tận tâm cho bệnh nhân

Các bác sỹ tại Trung tâm y tế thăm khám tận tâm cho bệnh nhân

Người bệnh Đ.V.M (57 tuổi, trú tại Khả Cửu, Thanh Sơn) có tình trạng đau quặn dữ dội vùng hố thắt lưng phải, tiểu buốt. Bệnh nhân được khám lâm sàng hố thắt lưng 2 bên bình thường, chạm thận, bập bềnh thận 2 bên và làm các chỉ định các cận lâm sàng cần thiết.

Sau khi xác định được vị trí và kích thước của sỏi và đưa ra chẩn đoán xác định sỏi niệu quản 1/3 trên niệu quản phải, các bác sỹ tiến hành hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản cho người bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định, sức khỏe phục hồi tốt.

Nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản ngày càng được nhiều người lựa chọn vì phương pháp này ít xâm lấn. Sau khi mổ, người bệnh sẽ có vết sẹo nhỏ hơn so với mổ mở, ít đau sau mổ, phục hồi nhanh hơn và giảm thời gian nằm viện cho người bệnh.

BSCKI Hà Quang Huy - Trưởng khoa Ngoại TH, TTYT Thanh Sơn cho biết: “Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản là phương pháp phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao, yêu cầu độ chính xác lớn, phẫu thuật viên cần có kinh nghiệm và đào tạo chuyên sâu, ekip phẫu thuật cùng các phương tiện máy móc hiện đại được tổ chức bài bản. Ưu điểm vượt trội của phương pháp này: Vết mổ nhỏ thẩm mỹ, giảm đau đớn sau mổ, hồi phục nhanh, quan sát rõ ràng trong mổ giúp thao tác chính xác, từ đó rút ngắn thời gian điều trị”.

Đây là kỹ thuật tiên tiến được các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp - TTYT huyện Thanh Sơn làm chủ hoàn toàn, nhằm giúp cho người dân địa phương mắc bệnh lý sỏi niệu quản được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại quê nhà, không phải đi xa điều trị giúp tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị, giảm các biến chứng, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Có thể thấy, các bác sĩ TTYT Thanh Sơn không ngừng phấn đấu, học hỏi nhằm nâng cao tay nghề để mang lại cho người dân trên địa bàn huyện và khu vực lân cận những dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Đọc thêm