Tự hào dấu ấn văn hoá Việt Nam đậm nét trong lễ khai mạc SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 12/5, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã diễn ra vô cùng ấn tượng trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Để lại nhiều dấu ấn với bạn bè các nước trong khu vực Đông Nam Á.
(Ảnh: Dân trí)
(Ảnh: Dân trí)

Buổi lễ khai mạc diễn ra rực rỡ sắc màu văn hoá, với những màn biểu diễn đặc sắc và pháo hoa rực rỡ. Điều này đã khiến báo chí thế giới vô cùng ấn tượng. Nhiều tờ báo lớn cũng đưa tin về sự kiện này.

"Lễ khai mạc SEA Games thắp sáng Hà Nội. Giải đấu chính thức bắt đầu" là nhan đề của bài viết trên trang chủ của Olympic. Trong đó, tờ báo này nhấn mạnh: "Lễ khai mạc SEA Games 31 bừng bừng sức sống với những màn biểu diễn văn hóa đặc sắc và màn bắn pháo hoa hấp dẫn ở thủ đô Hà Nội.

Nhiều tờ báo ấn tượng với những màn biểu diễn nghệ thuật

Nhiều tờ báo ấn tượng với những màn biểu diễn nghệ thuật

Nổi bật là điệu múa hoa sen tuyệt đẹp. Nó tượng trưng cho niềm cảm hứng, khát vọng và sức mạnh của nước chủ nhà. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trình làng 11 bức tranh dân gian cùng với những điệu múa.

Nó đại diện cho sự đa dạng và bản sắc văn hóa của từng quốc gia tham dự. Vũ điệu thống nhất để tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết khu vực".

Trong khi đó, tờ báo của Pháp là France24 có bài viết: "Ánh sáng và vũ điệu trong ngày khai mạc SEA Games 31".

Kỹ xảo, ánh sáng và con người tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời

Kỹ xảo, ánh sáng và con người tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời

Tác giả ấn tượng với khung cảnh trong buổi lễ khai mạc: "Việt Nam đã tạo nên cảnh tượng rực rỡ ánh sáng, vũ điệu và âm nhạc tại lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á, bất chấp việc thời tiết ở Hà Nội không ủng hộ lòng người.

Trong suốt hai giờ diễn ra chương trình, nước chủ nhà Việt Nam đã tạo nên bữa tiệc đầy màu sắc và âm thanh. Những khán giả trên sân cũng sử dụng thiết bị di động để tạo nên hiệu ứng đèn vô cùng hấp dẫn.”

Đặc biệt, truyền thông các nước “láng giềng” cũng dành “cơn mưa” lời khen cho chủ nhà Việt Nam.

“Lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ”, đây chính là tiêu đề bài viết trên tờ Harian Metro của Malaysia khi nói về Lễ khai mạc SEA Games 31 tối 12/5 tại Hà Nội.

Tác giả bài viết trên tờ Harian Metro bình luận, Lễ khai mạc SEA Games 31 với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" đã diễn ra với các tiết mục hấp dẫn như múa hoa sen, sau đó là các màn múa trên màn nền tranh dân gian Đông Hồ, thể hiện bản sắc văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam.

Nhật báo Straits Times của Singapore có bài viết thể hiện sự ngưỡng mộ, ấn tượng về Lễ khai mạc SEA Games 31. Chủ tịch Hội đồng Olympic quốc gia Singapore Tan Chuan-Jin cũng có mặt trên khán đài VIP sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đoàn thể thao đảo quốc sư tử.

"Sau 19 năm, SEA Games trở lại Việt Nam và vào tối 12/5, chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 đã mang tới màn trình diễn ánh sáng rực rỡ, màn bắn pháo hoa ngoạn mục dưới sự chứng kiến của hơn 20.000 khán giả trên sân vận động Mỹ Đình", bài viết trên Straits Times.

1000 nghệ sĩ, diễn viên góp mặt trong phần trình diễn tuyệt vời, có "một không hai" (Ảnh: Dân trí)

1000 nghệ sĩ, diễn viên góp mặt trong phần trình diễn tuyệt vời, có "một không hai" (Ảnh: Dân trí)

Tờ Siam Sport của Thái Lan cũng đưa tin: "Việt Nam mở đầu SEA Games thật ấn tượng. Đại hội đã chính thức khởi tranh tối 12/5, với lễ khai mạc diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Hàng vạn người đã có mặt trong sự kiện này".

"Nước chủ nhà Việt Nam cũng huy động khoảng 1.000 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, với 5 vở diễn, thể hiện văn hóa và truyền thống của đất nước" - tờ Siam Sport viết thêm.

Đọc thêm