Tử hình kẻ giết người yêu trong nhà nghỉ Huy Hoàng

HĐXX của TAND TP Hải Phòng mới tuyên phạt Lại Văn Hưng (SN 1987, trú tại khu Quyết Tiến, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) tử hình về tội hạ sát chị Bùi Thị Đào (SN 1986 trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức), người yêu của Hưng tại Nhà nghỉ Huy Hoàng (trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên)

HĐXX của TAND TP Hải Phòng mới tuyên phạt Lại Văn Hưng (SN 1987, trú tại khu Quyết Tiến, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên) tử hình về tội hạ sát chị Bùi Thị Đào (SN 1986 trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức), người yêu của Hưng tại Nhà nghỉ Huy Hoàng (trên địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) vào ngày 3/8/2011.

Tại tòa, Lại Văn Hưng khai nhận có quan hệ yêu đương với chị Bùi Thị Đào. Thời gian trước khi gây án, Hưng nghe tin dân phố xầm xì chuyện người yêu sẽ bỏ Hưng để đi lấy chồng Hàn Quốc. Khoảng 8h30 ngày 3/8, Hưng rủ chị Đào đi chơi. Đến khoảng 12h cùng ngày, cả hai người vào nhà nghỉ Huy Hoàng thuê phòng để tâm sự.

Tại nhà nghỉ, chị Đào thanh minh, chỉ đi xuất khẩu lao động mấy năm, kiếm tiền rồi về xây dựng gia đình… . Sau khi quan hệ, Hưng ra khu vực hòn non bộ của nhà nghỉ, nhặt lấy viên đá đem lên phòng với mục đích có thời cơ thuận lợi sẽ hạ sát người yêu.

Thấy chị Đào vừa gội đầu xong, nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào tường. Hưng dùng đá đập liên tiếp vào gáy người yêu làm chị Đào bất tỉnh. Hưng còn dùng chiếc quần của chị Đào quấn quanh cổ và miệng chị đến khi chị Đào không cử động.

Sau khi giết chết người yêu, Hưng đã lấy chiếc điện thoại di động của chị Đào rồi lên xe máy phóng về trốn tại khu vực Hang Lương, xã Kỳ Sơn.

HDDXX nhận định:  bị cáo và người bị hại có quan hệ tình cảm với nhau nhưng Lại Văn Hưng đã ra tay sát hại người yêu một cách tàn nhẫn, hành vi của Hưng là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự dã man, tàn ác, mất hết nhân tính, cần chịu mức án cao nhất, tử hình về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt tử hình cho hai tội danh.

Lệ Trang

Đọc thêm