Từ lời khai của băng cướp tiệm vàng tại Bình Dương hé lộ hậu họa từ những “nhóm kín”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đối tượng Phạm Hoàng Hưng (28 tuổi, chủ mưu, trực tiếp cầm súng cướp tiệm vàng Bích Quý ở huyện Bàu Bàng) vừa bị Công an Bình Dương cùng Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Campuchia bắt giữ tại một casino ở nước bạn. Trước đó, Nguyễn Linh Đoan (30 tuổi, quê Quảng Nam), là nghi phạm đầu tiên trong vụ cướp bị bắt giữ. Tiếp đó, Trần Quang Triệu (31 tuổi, quê Bình Định), ra đầu thú. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại là Nguyễn Hoàng Nhi (ngụ Tây Ninh), nghi vấn hiện còn lẩn trốn ở Campuchia.
Phạm Hoàng Hưng là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp.
Phạm Hoàng Hưng là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp.

Trong vụ án này, công an cũng đã bắt Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), là đối tượng đã bán vàng tang vật giúp.

Manh mối từ lời khai của người tài xế taxi

Trước đó, trưa 3/3, bốn đối tượng mặc áo khoác trùm kín đầu, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, chở nhau trên xe Exciter và Vario đến tiệm vàng Bích Quý trên QL13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Cả nhóm cùng vào vờ hỏi mua vàng, rồi Hưng rút súng đe dọa chủ tiệm để đồng phạm đập vỡ tủ, lấy 20 lượng vàng, tẩu thoát.

Hình ảnh camera an ninh tại hiện trường ghi nhận nhóm cướp gây án có tổ chức, bàn bạc kỹ lưỡng và thủ đoạn giống nhiều vụ cướp tiệm vàng ở các địa phương khác.

Camera an ninh ghi hình nhóm cướp tẩu thoát sau khi gây án. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Camera an ninh ghi hình nhóm cướp tẩu thoát sau khi gây án. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Công an xác định, sau khi gây án, 2 đối tượng chạy về hướng huyện Chơn Thành (Bình Phước), 2 đối tượng chạy về Bến Cát (Bình Dương). Hai nhóm trinh sát được phân công thu thập dữ liệu camera ở hai hướng này. Kết quả điều tra xác định, Hưng và đồng phạm đã có kế hoạch xóa dấu vết, đánh lạc hướng công an từ trước, nên chọn các con đường cắt ngang vườn cao su - nơi không có camera an ninh. Việc lần theo manh mối nhóm cướp vì thế gặp nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, trinh sát nhận được tin có nam thanh niên khả nghi đến tiệm kim hoàn Kim Ngọc Phú (phường Thới Hòa, Bến Cát) bán vàng. Camera an ninh ghi nhận người này đi taxi công nghệ từ cổng Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, sau đó đón một xe ôm đến tiệm vàng.

Làm việc với cảnh sát, tài xế taxi cho biết, nam hành khách ngoài việc thuê chở đi còn nhờ đặt mua thức ăn và đưa đến nhà nghỉ Hào Kiệt ở phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An).

Chủ nhà nghỉ khai, người thuê phòng từng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Linh Đoan để trả tiền ở vào ngày 1 và 2/3 (trước thời điểm cướp tiệm vàng). Từ manh mối này, cảnh sát xác định Đoan bị Công an TP Đà Nẵng truy tìm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ 2023, Đoan vào Nam sống lang thang, không có chỗ ở, không việc làm cố định.

Lần theo di biến động của Đoan, cảnh sát ập vào nhà nghỉ tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bắt giữ Đoan, thu giữ 8 sợi dây chuyền vàng. Đoan khai đã tham gia cướp tiệm vàng nhưng lại không biết lai lịch của nhóm đồng phạm vì "vừa quen trên mạng".

Lên mạng xã hội tìm đồng phạm, bàn cách gây án

Đoan khai, sau khi từ Đà Nẵng trốn vào TP HCM, tham gia nhóm kín “Hội vỡ nợ làm liều”, “Hội vỡ nợ giúp đỡ nhau làm lại cuộc đời”... trên mạng xã hội mục đích bàn bạc trộm cướp. Thành viên trong hội nhóm chỉ liên lạc qua mạng xã hội, không biết nhân thân, lai lịch của nhau.

Đoan quen biết một số người (có 3 ba đối tượng cùng đi cướp tiệm vàng), trong đó Hưng không có tên, chỉ xưng hô "mày, tao", Nhi thì xưng là "Anh" và Triệu có biệt danh "Bình Dương". Sau nhiều lần tìm kiếm mục tiêu trộm cắp không thành, cả nhóm bàn bạc đi cướp tiệm vàng ở khu vực tỉnh Bình Dương.

Ngày 1/3, Đoan đến thuê nhà nghỉ Hào Kiệt ở TP Dĩ An, nhắn tin cho đồng phạm đến cùng bàn kế hoạch cướp và chia nhau bỏ trốn sau khi gây án. Sáng 3/3, cả nhóm xuất phát từ chân cầu Phú Long (quận 12, TP HCM), tới Bình Dương. Trên đường đi, Triệu đưa Đoan khẩu súng giả, nói để đe dọa chủ tiệm vàng. Sau thời gian tìm kiếm, cả nhóm phát hiện tiệm vàng Bích Quý vắng người nên quan sát, đợi đến trưa thì xông vào.

Sau khi cướp được khoảng 20 lượng vàng, Đoan được Triệu chở lòng vòng vào vườn cao su, chia cho một số vàng rồi bỏ lại đây. Đoan ra đường đón xe khách về TP HCM. Đoan sau đó vào hội nhóm nhờ hỗ trợ bỏ trốn thì được một người chỉ xuống Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.

Khi xuống xe, Đoan đặt taxi công nghệ, chở đến tiệm vàng để bán sợi dây chuyền vàng vừa cướp được lấy hơn 39 triệu đồng, rồi bắt taxi trốn qua huyện Long Thành (Đồng Nai). Tại đây, Đoan liên hệ với Nguyễn Văn Thịnh (cùng là thành viên trong nhóm online) và được người này chở đến nhà nghỉ ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng.

Đoan kể Thịnh nghe việc vừa cướp tiệm vàng rồi nhờ bán giúp 2 sợi dây chuyền được 14 triệu đồng. Khi cả hai định bán thêm 3 sợi dây chuyền nữa thì bị bắt giữ.

Ở một hướng khác, trinh sát phát hiện kẻ cầm đầu Phạm Hoàng Hưng, ngụ TP HCM và Nhi chạy về hướng Bình Phước, sau đó trốn sang Campuchia bằng được tiểu ngạch. Ở nước bạn, các đối tượng di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Được sự hỗ trợ của Bộ Công an, Cảnh sát Campuchia, các trinh sát Công an Bình Dương đã ập vào một casino tại tỉnh Svay Rieng bắt giữ Hưng.

Bước đầu, Hưng khai hồi đầu tháng 1 đã cùng Nhi và hai nghi can chưa rõ lai lịch thực hiện một vụ trộm tiệm vàng tại tỉnh Long An. Bị phát hiện, các đối tượng bỏ chạy, đánh rơi balô đựng vàng.

Đọc thêm