'Tú ông' thuê người chụp ảnh khỏa thân, PR cho gái bán dâm trên mạng xã hội

(PLO) - Sau khi "chiêu mộ" được hai gái bán dâm về “trướng” của mình, “tú ông” Hoàng Văn Đường đã thuê người chụp ảnh khỏa thân cho họ. Sau đó, ông ta dùng ảnh này để PR cho gái bán dâm trên trang mạng xa hội.
Bị cáo Đường tại tòa.
Bị cáo Đường tại tòa.
Chiều 11/9, TAND TP Hà Nội đưa Hoàng Văn Đường (tức Ba, SN 1971, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Hoàng Thị Mai (SN 1983, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình) ra xét xử phúc thẩm về tội Môi giới mại dâm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Do bị cáo Mai mới sinh con nên không đến phiên tòa phúc thẩm.
Trước tòa, bị cáo Hoàng Văn Đường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2014, Hoàng Thị Mai và Hoàng Văn Đường có quan hệ tình cảm, sống chung với nhau tại huyện Quốc Oai (Hà Nội). Khoảng đầu tháng 9/2017, họ đứng ra làm môi giới cho “gái bán hoa” tên Quàng Thị Sơn  và Quàng Thị Hoa (đều ở Sơn La). Mức “đi khách” của Hoa và Sơn là 300.000 đồng/lần. Trong đó, Hoa và Sơn được hưởng một nửa.
Để các “chân dài” của mình thêm đắt hàng, Đường thuê một người đàn ông không rõ lai lịch tới chụp ảnh khỏa thân cho Sơn và Hoa để đăng lên mạng xã hội “kieun...”. Sau đó, “tú ông” bảo hai gái tới khách sạn Nam Long (quận Nam Từ Liêm) ở và bán dâm. 
Khoảng 14h ngày 25/11/2017, Đỗ Văn Quang và Hà Văn Hưng truy cập vào trang mạng “kieun...” để tìm gái bán dâm. Liên hệ với số điện thoại trên trang, Quang nói chuyện với Mai đặt vấn đề mua dâm. Kết thúc cuộc gọi, Quang và Huy tới khách sạn Nam Long theo sự chỉ dẫn của Mai để “vui vẻ”.
Tại đây, Quang đã đưa 600.000 đồng tiền mua dâm cho Sơn. Khi đôi bên đang mua bán dâm, họ bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Quá trình điều tra, Hoàng Văn Đường và Hoàng Thị Mai còn khai nhận từ 21/11/2017 đến 24/11/2017, họ đã môi giới cho Quàng Thị Sơn bán dâm 15 lần, Quàng Thị Hoa bán dâm 13 lần. 
Cơ quan chức năng xác định số tiền Đường và Mai thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm cho Sơn và Hoa là 4,2 triệu đồng.
Ngày 12/6 vừa qua, Đường và Mai bị TAND quận Nam Từ Liêm đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 48 tháng tù và 42 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Cho rằng mức án trên là quá nặng, Hoàng Văn Đường và Hoàng Thị Mai đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đường khai Mai mới sinh con, bản thân anh ta ngoài thành khẩn khai báo còn góp công giúp công an Hà Nội bắt nhóm cờ bạc. Do đó, kháng cáo của họ đã được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. 
Theo đó, HĐXX TAND TP Hà Nội giảm án cho bị cáo Đường xuống còn 42 tháng, bị cáo Mai xuống còn 36 tháng tù.

Đọc thêm