Từ Sơn phấn đấu là một thành phố mạnh về kinh tế của Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong những năm qua, được sự chỉ đạo sát sao từ hệ thống chính quyền, Thành phố Từ Sơn đã ngày càng phát triển, đô thị được chỉnh trang, đổi mới, khang trang, hiện đại. 
Thành phố Từ Sơn ngày càng phát triển và hội nhập
Thành phố Từ Sơn ngày càng phát triển và hội nhập

Tiếp tục trên đà phát triển…

Đầu năm 2023, dù gặp không ít khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Từ Sơn tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và từng bước nâng cao đời sống của người dân tại địa phương.

Căn cứ kế hoạch, chương trình công tác và chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh; Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND thành phố Từ Sơn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đồng thời đề ra những giải pháp thực hiện; xác định những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong từng quý và giao nhiệm vụ cho các đơn vị và địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Bá Huy - Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn cho biết: Trong năm 2022 công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố luôn bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành ủy, Nghị quyết của HĐND, các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19; phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững” góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.827,2 tỷ đồng; Thu nội địa không tính thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.145,2 tỷ đồng; thu ngân sách từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 813,4 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch.

Trong cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thành phố Từ Sơn luôn coi trọng phát triển thương mại - dịch vụ. Hệ thống chợ nông thôn, các đại lý, cửa hàng bán buôn, bán lẻ phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 19.304 tỷ đồng, đạt 129,7% KH, tăng 36,2% so với năm 2021 đạt 70,2% mục tiêu ĐH(27.500 tỷ đồng).

Ông Hoàng Bá Huy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn

Ông Hoàng Bá Huy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn

Để hội nhập…

Để đạt mục tiêu đề ra ở năm 2023 và những năm tới, Từ Sơn tiếp tục thực hiện quyết liệt các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/NQ-QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

“Nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2020 – 2025, Từ Sơn cũng sẽ khai thác tiềm năng lợi thế của thành phố, xác định những bước đi mang tính đột phá. Ngoài việc là tái cơ cấu lại trong nông nghiệp đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển; thành phố sẽ kết hợp với ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ. Để làm được điều này, thì đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phải xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, phải tập trung tìm mọi biện pháp đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của các mô hình kinh tế”, ông Huy nhấn mạnh.

Đặc biệt luôn xem “con người” là yếu tố tiên quyết, thông qua tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân; trong đó giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội như giải quyết lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo đối tượng người có công, hộ nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm y tế.

Trong những năm tới, Từ Sơn sẽ phấn đấu trở thành một trong những thành phố phát triển mạnh về kinh tế của tỉnh, phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông thủy lợi, điện nước sạch gắn với xây dựng NTM. Và với xu hướng hội nhập quốc tế, CNH-HĐH như hiện nay, thành phố cũng luôn ở tâm thế sẵn sàng đón nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển tại địa phương.

Đọc thêm