Tuấn Hưng giải cứu 8 tấn nông sản; NSND Hồng Vân phủ nhận chuyện đóng cửa sân khấu

(PLVN) - Tuấn Hưng giải cứu 8 tấn nông sản giúp bà con Hải Dương; NSND Hồng Vân phủ nhận chuyện đóng cửa sân khấu sau 21 năm hoạt động; Gia Bảo "đau đầu" trước dịch bệnh, phải hủy gần 50 show diễn; Thúy Nga xúc động khi mẹ ruột và con gái lặn lội sang Mỹ thăm...

Tuấn Hưng giải cứu 8 tấn nông sản giúp bà con Hải Dương

Tối 25/2, Tuấn Hưng chia sẻ: "Chiều nay, tôi đã mua 8 tấn rau củ của bà con ở Hải Dương. Sau 4 giờ đồng hồ, số rau củ đã được tiêu thụ hết. Tối nay, tôi cũng sẽ có mặt tại điểm bán rau. Tôi và vợ cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần nhỏ bé giúp người dân vùng dịch vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Tuấn Hưng cho biết thêm sau khi đọc thông tin người dân Hải Dương phải đối diện với việc thương lái ngừng mua, nông sản ế ẩm, toàn bộ số rau củ đến vụ thu hoạch có thể bỏ đi, anh và vợ đã nghĩ cách giúp bà con. Sau khi tìm hiểu cách thức mua nông sản và vận chuyển, vợ chồng nam ca sĩ kêu gọi bạn bè cùng chung tay thu mua nông sản.

Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh nông sản được xịt khuẩn, kiểm tra kỹ trước khi đưa về Hà Nội. Ảnh: Zing
 Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh nông sản được xịt khuẩn, kiểm tra kỹ trước khi đưa về Hà Nội. Ảnh: Zing

"Tôi rất mừng khi bạn bè, đối tác ủng hộ việc làm của mình. Tôi đã làm việc với Thành đoàn tỉnh Hải Dương để thu mua nông sản, vận chuyển và khử khuẩn, đảm bảo rau củ an toàn khi đến tay người dùng", Tuấn Hưng nói. Về thời gian thực hiện chiến dịch giải cứu nông sản, Tuấn Hưng cho hay anh không đặt ra số ngày cụ thể. Anh nhấn mạnh: "Khi bà con nông dân còn cần hỗ trợ, bản thân có khả năng thì tôi vẫn làm".

Tuấn Hưng và vợ ở địa điểm bán rau.
 Tuấn Hưng và vợ ở địa điểm bán rau.

NSND Hồng Vân phủ nhận chuyện đóng cửa sân khấu sau 21 năm hoạt động

Sáng hôm qua đến nay nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả ngỡ ngàng trước nguồn thông tin cho rằng sân khấu kịch Phú Nhuận của "bà bầu" Hồng Vân sẽ dừng hoạt động khi hết hợp đồng vào tháng 4 này. Đồng nghĩa với việc sau 21 năm nơi ấy sẽ đóng cửa. Ngay lúc này đây, nhân vật chính đã lên tiếng phủ nhận.

Nhiều cuộc gọi đã liên hệ đến nữ nghệ sĩ để xác nhận thông tin. (Ảnh: Chụp màn hình)
 Nhiều cuộc gọi đã liên hệ đến nữ nghệ sĩ để xác nhận thông tin. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trên trang cá nhân NSND Hồng Vân đã đăng tải dòng trạng thái để những khán giả quan tâm biết rõ hơn về thông tin của sân khấu, khẳng định mọi thứ vẫn sẽ được sáng đèn, vở diễn vẫn được gửi đến mọi người.

Cụ thể, Hồng Vân cho hay: "Như mọi người cũng biết sân khấu kịch Phú Nhuận đã gắn bó với Vân với các diễn viên và các học trò 21 năm qua. 21 năm - đó là quãng thời gian đủ dài để tạo nên những kỉ niệm, những yêu thương và sự gắn bó. Bao nhiêu năm qua nó đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của Vân nên dù cho như thế nào Vân vẫn cố gắng hết mình để giữ ánh đèn sân khấu, bằng cách tạo ra những vở kịch chất lượng, đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Sân khấu vẫn sẽ hoạt động bình thường, Vân kính mong sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người như đã từng yêu thương".

Cô vui mừng thông báo điều này đến khán giả, ngôi nhà ấy vẫn trường tồn. (Ảnh: FBNV)
Cô vui mừng thông báo điều này đến khán giả, ngôi nhà ấy vẫn trường tồn. (Ảnh: FBNV) 
Bao năm qua nhiều vở diễn và nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ nơi này. (Ảnh: FBNV)
Bao năm qua nhiều vở diễn và nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ nơi này. (Ảnh: FBNV) 

Gia Bảo "đau đầu" trước dịch bệnh, phải hủy gần 50 show diễn

Dịch bệnh đã khiến rất nhiều lĩnh vực, hoạt động bị ảnh hưởng. Trong số đó, lĩnh vực sân khấu trong dịp Tết này cũng đã thiệt hại rất nhiều vì mọi show diễn đều hủy. Diễn viên Gia Bảo là một trong những người "nhức đầu" vì không có lương trong tháng vừa qua.

Nam diễn viên hài gặp stress khi sân khấu không thể sáng đèn ở thời điểm này. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nam diễn viên hài gặp stress khi sân khấu không thể sáng đèn ở thời điểm này. (Ảnh: Chụp màn hình) 

Khán giả liên tục thấy nam diễn viên hài mệt mỏi, thiếu phương hướng trong khoảng thời gian gần đây khi công việc ảnh hưởng. Liên hệ với Gia Bảo để hiểu rõ hơn sự việc, chia sẻ với phóng viên, anh cho biết mọi lịch trình đều phải hủy ngay 27 Tết.

"Các show diễn chắc chắn là bị hủy hết. Tổng cộng trong tháng 2 thôi mất hơn 100 triệu, cái này chỉ là con số mình liệt kê chung chung ấy, một ngày 3 suất diễn kịch Tết mà hủy thì thiệt hại nhiều lắm", Gia Bảo chia sẻ thật lòng.

Nam diễn viên tâm sự rằng ở các lĩnh vực khác mọi người có thể lựa chọn có đi làm ngày Tết hay không nhưng riêng phần kịch thì hầu như ai cũng đi diễn. "Thực tế tất cả diễn viên kịch đều không có lương trong tháng 2 ấy, diễn viên sân khấu từ các nghệ sĩ lớn như chú Hữu Châu, Thành Lộc, cô Hồng Vân,… đều diễn Tết hết. Đây là cái Tết đầu tiên trong lịch sử. Tết 2020 mọi người vẫn có thể xuất hiện trên sân khấu tháng đầu năm còn năm nay thì mọi thứ dừng lại từ ngày 27 âm lịch".

Dù kinh tế ảnh hưởng nhưng nam diễn viên vẫn luôn dành cho con gái nhỏ những điều tốt nhất từ tình cảm đến vật chất trong khả năng. (Ảnh: FBNV)
Dù kinh tế ảnh hưởng nhưng nam diễn viên vẫn luôn dành cho con gái nhỏ những điều tốt nhất từ tình cảm đến vật chất trong khả năng. (Ảnh: FBNV) 

Thúy Nga xúc động khi mẹ ruột và con gái lặn lội sang Mỹ thăm

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến danh hài Thúy Nga "mắc kẹt" ở Mỹ, không thể gặp mẹ và con gái Nguyệt Cát trong suốt 1 năm.

Trưa 25/2, trên trang cá nhân, danh hài Thúy Nga đã đăng tải những hình ảnh mẹ ruột và con gái mình tại sân bay, thực hiện hành trình vượt ngàn dặm xa xôi đến Mỹ để đoàn tụ cùng cô. Những dòng tâm sự của nữ danh hài khi thấy người thân từ quê nhà sang gặp mình khiến dân tình không khỏi nghẹn ngào, đặc biệt là những ai đang đồng cảnh ngộ xa nhà.

Bài viết của nữ danh hài. (Ảnh: Chụp màn hình)
Bài viết của nữ danh hài. (Ảnh: Chụp màn hình) 

Trước đó, cô từng nhiều lần đề cập đến con trong khoảng thời gian xa cách. Thúy Nga khẳng định đây là điều kinh khủng nhất mà trước đó cô chưa bao giờ hình dung ra. Nữ danh hài ngày nào cũng gọi facetime cho bé Nguyệt Cát, đôi khi chẳng nói gì mà chỉ để hai mẹ con được nhìn thấy nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhung. Cô bộc bạch: “Trước đây, chưa bao giờ tôi xa con quá một tháng. Khi sang đây, tôi cứ nghĩ chỉ tạm xa con một thời gian ngắn nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt lại lâu đến thế”.

Thúy Nga phải đón Tết Nguyên đán xa người thân. (Ảnh: FBNV)
Thúy Nga phải đón Tết Nguyên đán xa người thân. (Ảnh: FBNV)