Tuần lễ Nước Việt Nam – Úc 2021: An toàn cấp nước, hướng tới sự phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuần Lễ ngành nước Việt Nam – Úc 2021 với chủ đề An toàn Cấp nước – Hướng tới sự phát triển bền vững, được tổ chức từ ngày 15 đến 17/9/2021 trên nền tảng trực tuyến do Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và Hội Nước Úc đồng tổ chức được tài trợ bởi Chính phủ Úc, Cơ quan Hợp tác ngành nước Úc (AWP) và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự, phát biểu tham luận của các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà kinh doanh trong lĩnh vực cấp, thoát nước của Việt Nam và Úc.

Tuần lễ Nước Việt Úc 2021 sẽ là cơ hội rất tốt để lãnh đạo ngành nước 2 quốc gia cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn thách thức, các giải pháp cũng như các định hướng chính sách phát triển ngành nước bền vững trong thời gian tới.

Sự kiện sẽ gồm 2 hoạt động song song là 5 diễn đàn và triển lãm Thương mại trực tuyến ngành nước có sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp ngành nước Việt nam và Úc đại diện các Doanh nghiệp ngành nước Việt - Úc.

Sự kiện hợp tác giữa hai ngành nước Việt Nam và Úc không chỉ là việc nâng cao hợp tác ở lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh doanh. Ý nghĩa cao hơn là việc cùng chung tay bảo vệ sự sống bằng việc phát triển bền vững nguồn nước.

Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam (có tên tiếng Anh là “Vietnam Water Supply and Sewerage Association”), được thành lập năm 1988 và hiện có 371 hội viên là tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng, khai thác vận hành, sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực cấp thoát nước. Hội đặt mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển bền vững và an toàn lĩnh vực cấp thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo vệ sinh môi trường của người dân.

Thành lập năm 1961, Hội Nước Úc (AWA) là mạng lưới ngành nước lớn nhất ở Úc, gồm hơn 6.000 thành viên. Hội hỗ trợ hội viên cá nhân phát triển nghề nghiệp và tạo cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp qua chia sẻ thông tin và kiến thức, kết nối hội viên với ngành và các bên liên quan, đồng thời truyền cảm hứng để thay đổi tích cực. Các hội viên làm việc trong mọi lĩnh vực của ngành nước, như doanh nghiệp dịch vụ tiện ích, kỹ thuật, thiết kế và quy hoạch đô thị, nghiên cứu khoa học, cũng như trong năng lượng, tài nguyên, sản xuất, khai thác mỏ và nông nghiệp.

Đọc thêm