Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từ Cao Bằng, Bắc Kạn đến Cà Mau, Bạc Liêu hôm nay, 5/9, rộn ràng, náo nức không khí đón chào năm học mới. Lãnh đạo các địa phương đã kịp thời quan tâm, chăm lo để học sinh một số địa bàn còn khó khăn đủ sách vở, điều kiện học tập đến trường...

Tại Bắc Kạn, hòa cùng không khí hân hoan chào năm học mới 2023 - 2024, hơn 200 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy, huyện Na Rì, đón ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Na Rì đến dự Lễ khai giảng.

Thông tin từ Báo Bắc Kạn, năm học mới 2023 - 2024, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy có 215 học sinh với 9 lớp học, trong đó bậc tiểu học 5 lớp, trung học cơ sở 4 lớp, 29 em học sinh được tuyển mới vào lớp Một.

Năm qua, toàn trường có 18 giáo viên, cán bộ quản lý đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 100% học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học và được lên lớp trong đó có 40% đạt khá trở lên; bậc trung học cơ sở tỷ lệ học sinh giỏi, tiên tiến đạt 15,3%, bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc đạt gần 39%; 01 học sinh tham gia thi Giao lưu Tiếng Anh đạt giải Nhì cấp tỉnh…

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy thực hiện nghi thức Chào cờ. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy thực hiện nghi thức Chào cờ. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Văn nghệ chào mừng năm học mới. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Văn nghệ chào mừng năm học mới. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua, năm học mới thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy quyết tâm nỗ lực vượt khó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Trường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường nền nếp, kỷ cương trong dạy học; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy..

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới và tặng quà động viên thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liêm Thủy, chúc nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Tại Lào Cai, gần 235.000 học sinh của 610 trường học trong toàn tỉnh hồ hởi đến trường, sẵn sàng bước vào năm học 2023 – 2024. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Lào Cai đến dự lễ khai giảng năm học mới với các trường trên địa bàn.

Phóng viên Nguyễn Hải dẫn thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Lào Cai có 610 trường, 8.308 lớp với 234.972 học sinh. So năm học 2022 - 2023, giảm 2 trường, tăng 111 lớp, 5.477 học sinh. Đến nay, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100% kế hoạch giao; Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 đạt 99,7%; huy động trẻ 6 -14 tuổi đến trường đạt 99,7%; huy động học sinh tốt nghiệp THCS học lên THPT (chưa tính học giáo dục thường xuyên và học nghề) đạt 66,15%.

Tỷ lệ học sinh tựu trường sau nghỉ hè (từ ngày 28/8/2023): Mầm non đạt 92,5%; tiểu học đạt 97,56%; THCS đạt 92,23%; THPT đạt 95,42%.

Năm học 2023 - 2024, tỉnh Lào Cai tiếp tục sáp nhập 10 trường thành 5 trường, xóa 173 điểm trường lẻ mầm non và tiểu học.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh trồng cây tại trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Bắc Cường TP Lào Cai.

Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Bắc Cường TP Lào Cai.

Lễ khai giảng tại trường THCS Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn.
Lễ khai giảng tại trường THCS Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn.
Tưng bừng ngày hội tựu trường THPT số 1 TX Sa Pa .
Tưng bừng ngày hội tựu trường THPT số 1 TX Sa Pa .
Trường PTTH nội trú Bát Xát tưng bừng ngày tựu trường

Trường PTTH nội trú Bát Xát tưng bừng ngày tựu trường



Tại Yên Bái, phóng viên Xuân Hồng phản ánh, thầy và trò các trường trên địa huyện Mù Cang Chải nỗ lực vượt khó bước vào năm học mới, sau 1 tháng lũ dữ đi qua gây thiệt hại nặng nề.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 11

Vượt qua bão lũ, các trường ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bước vào năm học mới. Ảnh: Xuân Trường.

Tham dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Trường PTDT bán trú TH&THCS Hồ Bốn - Mù Cang Chải, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng, chung tay, góp sức giúp huyện Mù Cang Chải nói chung, xã Hồ Bốn nói riêng nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để các trường tại Hồ Bốn được đón học sinh và khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đồng thời yêu cầu các cấp ngành tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh, giúp các em luôn tìm thấy niềm vui trong học tập, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, mỗi lớp học, trường học đều là lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.

Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường PTDT bán trú TH&THCS Hồ Bốn. Ảnh: Thanh Thúy.

Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024 tại trường PTDT bán trú TH&THCS Hồ Bốn. Ảnh: Thanh Thúy.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tặng quà cho 15 học sinh của trường phổ thông DTBT TH&THCS Hồ Bốn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tặng quà, học bổng và sách cho nhà trường. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái ký biên bản bàn giao phòng máy vi tính cho nhà trường trị giá 500 triệu đồng. Viettel Yên Bái trao học bổng vì em hiếu học năm học 2023 - 2024 trị giá 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải, mưa lũ gây hưởng nặng nề nhất là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Hồ Bốn và Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ xã Lao Chải. Trong đó, trường Xéo Dì Hồ bị sạt trượt toàn bộ khu vực bếp ăn, còn trường Hồ Bốn bị đất đá vùi lấp toàn bộ diện tích nhà trường với diện tích khoảng 7.000m2, gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất và thiết bị dạy, học của nhà trường.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 13

Nhiều phần quà được trao tới tay các em học sinh tại xã Khao Mang - Mù Cang Chải. Ảnh: A Sử.

Tại Phú Thọ, phóng viên Ngọc Tuyết - Minh Ngọc cho biết, ông Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tới chào đón năm học mới cùng thầy và trò Trường THCS Sông Thao, huyện Cẩm Khê.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 14

Bí thư Tỉnh ủy - ông Bùi Minh Châu đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Trà My – Quốc Đạt.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã đánh trống khai giảng năm học 2023-2024 và tặng hoa chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Tại lễ khai giảng, huyện Lâm Thao công bố và trao quyết định đổi tên trường từ Trường THCS Lâm Thao thành Trường THCS Vũ Duệ - ngôi trường mang tên trạng nguyên đầu tiên và duy nhất của tỉnh.

Tại Nam Định, trong tiết trời mát mẻ, 751 trường học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD và ĐT”.

Không khí khai giảng năm học mới 2023-2024 tại điểm trường mầm non Thống Nhất. Ảnh: Bùi Tuấn

Không khí khai giảng năm học mới 2023-2024 tại điểm trường mầm non Thống Nhất. Ảnh: Bùi Tuấn

Tại điểm trường tiểu học Nguyễn Tất Thành - TP Nam Định. Ảnh: Trần Hoa

Tại điểm trường tiểu học Nguyễn Tất Thành - TP Nam Định. Ảnh: Trần Hoa

Các trường đều trang trí khuôn viên sạch, đẹp, đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm, mang ý nghĩa bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa.

Hơn 500.000 học sinh ở Hải Dương hân hoan đón chào năm học mới.​ Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã dự lễ khai giảng năm học mới ở một số trường.

Theo phóng viên Hoàng Giang, tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS và THPT Marie Curie (thành phố Hải Dương), Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo Hải Dương đã nỗ lực vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa, quà chúc mừng Trường THCS và THPT Marie Curie (TP Hải Dương)
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa, quà chúc mừng Trường THCS và THPT Marie Curie (TP Hải Dương)

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS và THPT Marie Curie chú trọng tính hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đổi mới giáo dục và đào tạo.

Các trường cần đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra; Làm tốt công tác giáo dục toàn diện, đào tạo thế hệ trẻ phát triển cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ; Phối hợp thật tốt việc dạy văn hóa với giáo dục đạo đức, pháp luật, lý tưởng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công nghệ mới, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục và chất lượng giảng dạy, học tập trong nhà trường...​

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa, quà chúc mừng trường THPT Tứ Kỳ II
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa, quà chúc mừng trường THPT Tứ Kỳ II

Tại Trường THPT Tứ Kỳ II (huyện Tứ Kỳ), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt những năm học vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh ​trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung và Trường THPT Tứ Kỳ II nói riêng là rất lớn.

Với truyền thống hiếu học, sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên, thầy và trò Nhà trường, Chủ tịch tỉnh Hải Dương mong muốn nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng học sinh giỏi. Đồng thời, trường cần đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp, đảm bảo sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em có thể lựa chọn hướng đi, ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Đặc biệt, trường cũng cần quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho các em học sinh.

Tại Bắc Giang, phóng viên Vũ Tiến đưa tin, ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang đã dự khai giảng tại Trường THPT Yên Dũng số 3. Cùng dự có ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang và đại diện lãnh đạo huyện Yên Dũng.

Ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang dự khai giảng tại Trường THPT Yên Dũng số 3.

Ông Dương Văn Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang dự khai giảng tại Trường THPT Yên Dũng số 3.

Trường THPT Yên Dũng số 3 đã vinh dự được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua; được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; Công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen.

Trường có giải Nhất cấp tỉnh về Học sinh giỏi trong 4 năm liền. Học sinh của nhà trường cũng đạt giải Nhất trong Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; giải Nhất đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh; Giải C đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia. Kết quả giáo dục hai mặt của nhà trường đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có thành tích xuất sắc được khen tặng danh hiệu cao quý: được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen; được Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng tặng Giấy khen; được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Giấy khen; đã có 9 thầy cô được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 thầy cô được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhiều thầy cô là giáo viên cốt cán của Sở, nhiều thầy cô được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh...

Tại Bắc Ninh, cũng theo phóng viên Vũ Tiến, thầy và trò Trường THPT Lý Thái Tổ đón ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự lễ khai giảng. Cùng dự có ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo TP Từ Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - ông Nguyễn Anh Tuấn về dự và chúc mừng khai giảng năm học 2023 -2024 tại THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Hoàng Tùng
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - ông Nguyễn Anh Tuấn về dự và chúc mừng khai giảng năm học 2023 -2024 tại THPT Lý Thái Tổ. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trường THPT Lý Thái Tổ có 67 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 6 em học sinh được trên 28 điểm, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp đứng thứ 6/23 trường công lập của tỉnh.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh nhà trường đã giành được 2 giải Nhất môn Sinh học, 1 giải Nhất môn Tiếng Anh và nhiều giải Nhì, giải Ba.

Trong cuộc thi Nghiên cứu Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh đạt 1 giải Nhất, thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh đạt 1 giải Nhất. Nhiều học sinh thi IELTS đạt từ 7.0 trở lên.

Thầy Đàm Ngọc Oánh - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Tùng

Thầy Đàm Ngọc Oánh - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thái Tổ phát biểu khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Tùng

Trường THPT Lý Thái Tổ có nhiều thành tích học tập tốt, trong năm học mới, trường sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa để đạt được những thành tựu mới trong công tác giảng, dạy.

Tại Quảng Ninh, phóng viên Công Hoan ghi nhận, tỉnh tổ chức gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh cho Trường THPT Bình Liêu đúng dịp khai giảng năm học mới.

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, với 96% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, hạ tầng dịch vụ, du lịch, thương mại còn thiếu và yếu, điều này chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công trình Trường THPT Bình Liêu được xây dựng trên diện tích 2,69ha, bao gồm khu nhà học chính với 18 lớp học được đầu tư đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn phòng học chất lượng cao; khu nhà học bộ môn với 12 phòng học; khu nhà hiệu bộ, nhà công vụ là phòng nghỉ cho giáo viên và học sinh; nhà đa năng, sân bóng đá… mang lại điều kiện học tập, giảng dạy, vui chơi, phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần cho học sinh và giáo viên.

Công trình có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng, được triển khai từ việc cụ thể hóa Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo...; khởi công từ tháng 10/2022 và hoàn thành sau gần 1 năm thi công.

Đây cũng là một trong số 12 công trình tiêu biểu được Quảng Ninh lựa chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh 30/10 (1963-2023). Công trình góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh: Tới năm 2025, mỗi địa phương cấp huyện có một trường học công lập theo tiêu chí chất lượng cao ở mỗi cấp học giáo dục phổ thông; mỗi thành phố, thị xã có một trường THPT công lập theo tiêu chí chất lượng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng, triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. "Việc đầu tư xây mới Trường THPT Bình Liêu theo tiêu chí chất lượng cao đã khẳng định rõ sự quan tâm của tỉnh, tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực lớn, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để mỗi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả từ sự tăng trưởng bao trùm, phát triển bền vững", ông Cao Tường Huy nhấn mạnh.

\ Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh cho Trường THPT Bình Liêu.\
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh cho Trường THPT Bình Liêu.

Việc hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng đúng tiến độ, đúng dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 thể hiện rõ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương, nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU, bước đầu đạt kết quả tích cực. Các cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách an sinh về y tế, giáo dục, được triển khai ngay, nguồn lực được phân bổ theo đúng quy định, huy động sự vào cuộc của các cấp chính quyền, tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao của cộng đồng, người dân.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh mong muốn, có được cơ sở vật chất trường học đồng bộ, hiện đại, tuy nhiên để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên Trường THPT Bình Liêu cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, các thầy cô phải là tấm gương mẫu mực về đổi mới, sáng tạo trong phương pháp dạy học; phát triển theo mô hình trường học thông minh, lớp học thông minh, lấy học sinh làm trung tâm để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

Tại Nghệ An, phóng viên Thiên Ý cho biết, có 918.195 học sinh của 4 cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT dự lễ khai giảng. Ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã trực tiếp đến chung vui với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú (THPT DTNT) số 2 Nghệ An.

Học sinh của Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An đến từ 12 huyện, thị xã của tỉnh gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu và thị xã Thái Hòa.


Học sinh THPT DTNT số 2 Nghệ An vui mừng đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến dự Lễ khai giảng.

Học sinh THPT DTNT số 2 Nghệ An vui mừng đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đến dự Lễ khai giảng.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Lễ khai giảng tại Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dự Lễ khai giảng tại Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An.

Tại Quảng Bình, phóng viên Phạm Minh Phương thông tin, tỉnh có hơn 233.500 học sinh các cấp trên địa bàn Quảng Bình dự lễ khai giảng trực tiếp, theo chủ trương chung là gọn nhẹ, trang trọng và ý nghĩa, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo an toàn về sức khỏe đối với học sinh, giáo viên và bảo vệ môi trường, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội khai trường.

Tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khai giảng gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và ý nghĩa.

Tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình khai giảng gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trang trọng và ý nghĩa.

Như tất cả các tỉnh, thành trong toàn quốc, từ sáng sớm, lực lượng CSGT Quảng Bình đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn không để xảy ra ùn tắc, kẹt xe tại các điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, học sinh đến trường trong ngày đầu năm học mới.

CSGT Quảng Bình tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an các đơn vị địa phương, các nhà trường triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường tập trung nhiều trường học, tại khu vực xung quanh và cổng trường trong ngày diễn ra Lễ khai giảng.

Giao thông thuận lợi tại Trường THCS Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Giao thông thuận lợi tại Trường THCS Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại các cổng trường.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại các cổng trường.

Tại TP Đà Nẵng, phóng viên Vũ Vân Anh ghi nhận, gần 290.000 học sinh trên địa bàn nô nức bước vào năm học mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng lãnh đạo UBND TP, Sở GD&ĐT đến dự Lễ khai giảng tại trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu). Buổi lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức trang nghiêm.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 29

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự nỗ lực với những thành tích đáng tự hào mà thầy trò Tiểu học Lý Tự Trọng đạt được trong năm học qua, đồng thời động viên thầy cô giáo, các em học sinh của trường tiếp tục phấn đấu, gặt hái được nhiều thành quả tốt trong năm học mới 2023-2024.

Năm học mới 2023-2024 ngoài các chính sách của Trung ương, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Đồng thời, 33 công trình xây dựng trường học đã kịp hoàn thành để đưa vào sử dụng ngay đầu năm học, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của ngành về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình giáo dục và đào tạo.

Các em học sinh vui vẻ, háo hức ngày khai giảng năm học mới.

Các em học sinh vui vẻ, háo hức ngày khai giảng năm học mới.

Tại Quảng Nam, phóng viên Vũ Vân Anh - Công Huy đưa tin, các trường học trên địa bàn đồng loạt tổ chức lễ khai giảng với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT".

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Hồ Nghinh (huyện Duy Xuyên). Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Nam Trà My. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đến dự lễ khai giảng một số trường trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đánh trống khai giảng năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Quảng Nam có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 346.000 học sinh (tăng hơn 3.100 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Trong đó, học sinh tuyển mới lớp 1 hơn 28.000 (tăng 360 học sinh). Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hệ công lập là 23.500 và ngoài công lập gần 4.300.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Lễ khai giảng tại điểm trường Ông Bình xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, địa bàn còn nhiều khó khăn ở tỉnh Quảng Nam.

Lễ khai giảng tại điểm trường Ông Bình xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, địa bàn còn nhiều khó khăn ở tỉnh Quảng Nam.

Lễ khai giảng tại huyện miền núi Nam Trà My.

Lễ khai giảng tại huyện miền núi Nam Trà My.

Lễ khai giảng năm học mới tại huyện miền núi Tây Giang.

Lễ khai giảng năm học mới tại huyện miền núi Tây Giang.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Tại Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh đến tham dự lễ khai giảng tại một số trường học trên địa bàn nhằm động viên, khích lệ tinh thần năm học mới cho thầy cô giáo và học sinh. Khác với mọi năm, năm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi không đánh trống và phát biểu khai giảng.

Buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Quảng Ngãi được tổ chức ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm.

Buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Quảng Ngãi được tổ chức ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm.

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 587 trường học, hơn 9.100 lớp học, với hơn 285.000 học sinh, tổng số cán bộ giáo viên toàn ngành là 17.000 người, toàn tỉnh có 262 phòng học được xây dựng nâng cấp sửa chữa mới, 83 phòng học bộ môn thư viện được xây mới phục vụ hoạt động ngoại khóa của học sinh, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trong năm học mới hơn 823 tỷ đồng.

Tại Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Mang Thít (huyện Mang Thít).

Thay mặt Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Minh Triết trao tặng 80 suất học bổng, mỗi suất là 1 triệu đồng, cùng 50 chiếc balo, 50 bộ dụng cụ học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Mang Thít.

Trung Ương Đoàn còn gửi tặng 50 suất học bổng với trị giá mỗi suất là 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây còn là những món quà tinh thần giúp các em có thêm động lực phấn đấu, nỗ lực học tập trong năm học mới.

Tại Cần Thơ, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, Sở đã chỉ đạo các điểm trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024 trong khuôn khổ vui tươi, phấn khởi, an toàn và ý nghĩa.

Các trường được tổng vệ sinh, đảm bảo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và phù hợp với môi trường sư phạm; tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như vận động xã hội hóa trao tặng sách giáo khoa, dụng cụ học tập, học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn; các cơ sở giáo dục đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa các dịch bệnh…

Học sinh trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với đồng phục xinh đẹp, tinh thần háo hức đón năm học mới. Ảnh: Long Vĩnh.

Học sinh trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với đồng phục xinh đẹp, tinh thần háo hức đón năm học mới. Ảnh: Long Vĩnh.

Bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều), tuyên bố các em chính thức bước vào năm học 2023-2024. Ảnh Long Vĩnh

Bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều), tuyên bố các em chính thức bước vào năm học 2023-2024. Ảnh Long Vĩnh

Niềm vui ngày khai giảng của cô và trò Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều). Ảnh: Long Vĩnh.

Niềm vui ngày khai giảng của cô và trò Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều). Ảnh: Long Vĩnh.

Các cô giáo trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) phấn chấn cùng học sinh đón chào năm học mới. Ảnh Long Vĩnh.

Các cô giáo trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) phấn chấn cùng học sinh đón chào năm học mới. Ảnh Long Vĩnh.

Nhóm phóng viên khu vực Đông Nam Bộ Duy Khương - Duy Trường - Mai Anh - Hải Đăng phản ánh, tại tỉnh Bình Dương, hơn 520.000 học sinh chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024.

Các em học sinh ở Bình Dương phấn khởi trong ngày khai giảng

Các em học sinh ở Bình Dương phấn khởi trong ngày khai giảng

Để động viên tinh thần và chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được trong năm học vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn.

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2023 - 2024 với việc trao tặng 180 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc, vượt khó học tốt của 18 trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trị giá mỗi suất 5.000.000 đồng; nhiều địa phương và các mạnh thường quân cũng đã trao phần thưởng cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 và trao học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp… cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

Tại tỉnh Đồng Nai hơn 720.000 học sinh chung niềm vui bắt đầu năm học mới. Lễ khai giảng trên địa bàn được tổ chức không quá 60 phút.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng trường THCS Trảng Dài

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng trường THCS Trảng Dài

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, đến dự khai giảng và chúc mừng năm học mới tại Trường THCS Trảng Dài (TP Biên Hòa). Năm học này, Trường THCS Trảng Dài có hơn 3.200 học sinh với gần 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Do số học sinh đông nên ngoài những học sinh dự khai giảng tại sân trường, nhiều học sinh dự khai giảng trực tuyến trong các lớp học và tại gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng chúc mừng hai thủ khoa tỉnh khối D và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng chúc mừng hai thủ khoa tỉnh khối D và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10

Ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự khai giảng, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Trấn Biên. Năm học 2022-2023, tiếp tục là một năm học thành công của thầy và trò Trường THPT Trấn Biên, khi trường được công nhận là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm học liên tục từ năm 2019-2020 đến năm 2022-2023. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trường luôn nằm trong nhóm có thành tích cao nhất với 72 giải, tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 100% liên tục 7 năm liền. Trong đó 4 năm gần đây trường đều có thủ khoa khối trong kỳ thi THPT. Kỳ thi vừa qua, em Đoàn Linh là thủ khoa khối D với 28,1 điểm. Tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã trao phần thưởng cho thủ khoa khối D Đoàn Linh và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 10 của nhà trường.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hơn 305.000 học sinh và gần 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tưng bừng khai giảng năm học 2023-2024.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp tới chung vui, động viên, chúc thầy cô giáo và học sinh các trường trên địa bàn bước vào năm học mới nhiều thành công.

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức.

Ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 48

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tới dự và tặng hoa chúc mừng Trường THPT Bà Rịa.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tới dự và tặng hoa chúc mừng Trường THPT Bà Rịa.

Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và tặng hoa chúc mừng trường THPT Nguyễn Huệ, TP Vũng Tàu.

Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và tặng hoa chúc mừng trường THPT Nguyễn Huệ, TP Vũng Tàu.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tới dự và trao Bằng khen cho những GV đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Trường TH Võ Nguyên Giáp, TP Vũng Tàu.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tới dự và trao Bằng khen cho những GV đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Trường TH Võ Nguyên Giáp, TP Vũng Tàu.

Tại tỉnh Bình Thuận, các thầy, cô giáo và 886 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Bình Thuận đón ông Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Bắc... tham dự lễ khai giảng.

Ông Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tặng học bổng và động viên học sinh tiếp tục cố gắng trong năm học mới tại Trường PTDTNT Bình Thuận.

Ông Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tặng học bổng và động viên học sinh tiếp tục cố gắng trong năm học mới tại Trường PTDTNT Bình Thuận.

Tại lễ khai giảng, ông Tiêu Hồng Phúc đã trao 10 suất học bổng, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 em học sinh nghèo vượt khó. Các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã trao 62 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, động viên học sinh.

Đại tá Lê Quang Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, Bình Thuận.

Lễ khai giảng của Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi, Bình Thuận, có sự tham dự của Đại tá Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân đề nghị thầy và trò nhà trường cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học 2023 - 2024 là "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong dạy và học, đạt nhiều thành tích hơn nữa để phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt của trường.

Nhân dịp này, Đại tá Lê Quang Nhân đã trao 20 phần học bổng trị giá 20 triệu đồng để Trường THPT Lý Thường Kiệt tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại Lâm Đồng, phóng viên Trịnh Ninh phản ánh, do nhiều khu vực có mưa nên nhiều trường phải tổ chức khai giảng trong hội trường. Một số trường tiểu học tại TP Đà Lạt cử học sinh đến khai giảng do hạn chế không gian. Tại TP Bảo Lộc, Lễ khai giảng chủ yếu tổ chức trong nhà Đa chức năng. Các huyện Đức Trọng, Đam Rông, Đạ Tẻh, Cát Tiên… không mưa nên lễ khai giảng được tổ chức ngoài trời.

Lễ khai giảng được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tinh giản, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhà trường.

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đánh trống khai giảng tại trường THPT Chu Văn An (huyện Đức Trọng).

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đánh trống khai giảng tại trường THPT Chu Văn An (huyện Đức Trọng).

Bước vào năm học mới 2023 - 2024, Lâm Đồng có 334.375 học sinh, gồm 61.809 học sinh mầm non, 135.153 học sinh tiểu học, 90.923 học sinh THCS, 44.450 học sinh THPT và trên 2.100 học sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Về dự Lễ Khai giảng năm học mới tại 17 trường học trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao 200 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh nghèo vượt khó và đạt kết quả cao trong học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đình Văn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đình Văn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Lễ khai giảng tại trường THPT Bảo Lộc.

Lễ khai giảng tại trường THPT Bảo Lộc.

Ông Đặng Trí Dũng - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Thái Phiên (TP Đà Lạt).

Ông Đặng Trí Dũng - UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Thái Phiên (TP Đà Lạt).

Lễ khai giảng tại hội trường của trường THCS&THPT Chi Lăng (TP Đà Lạt).

Lễ khai giảng tại hội trường của trường THCS&THPT Chi Lăng (TP Đà Lạt).

Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đam Rông rộn ràng chào mừng năm học mới.
Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Đam Rông rộn ràng chào mừng năm học mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với cơ quan, đơn vị triển khai tài trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số với số lượng: 2130 bộ sách giáo khoa, tặng 15 tỷ sách dùng chung cho các trường Tiểu học ở 5 huyện, mỗi tủ sách 120 bộ sách giáo khoa…

Sở GD&ĐT hoàn thành tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho các đơn vị trực thuộc Sở và chỉ đạo các phòng GD&ĐT chủ động tham mưu UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyển dụng, kịp thời bổ sung giáo viên, nhân viên cho năm học 2023-2024. Đến nay, Sở chưa nhận được báo cáo của các đơn vị về việc thiếu hụt giáo viên, nhân viên cho công tác dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên Trọng Nghĩa - Lê Diễm đưa tin, tại Bạc Liêu, do mưa lớn nên nhiều trường phải căng bạt tổ chức lễ khai giảng. Năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 159.581 học sinh các cấp học.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo một số sở, ngành dự khai giảng tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu (phường 1, TP Bạc Liêu).

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đánh trống khai giảng năm học mới và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đánh trống khai giảng năm học mới và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh trống khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, ông Phạm Văn Thiều đã trao tặng 20 suất học bổng cho 20 em học sinh trường THPT chuyên Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần và tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập…

Thầy cô và học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trong ngày khai giảng năm học mới.

Thầy cô và học sinh Trường THPT Chuyên Bạc Liêu trong ngày khai giảng năm học mới.

Cũng trên địa bàn TP Bạc Liêu, thầy và trò Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường 3) tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn trong không khí trang nghiêm. Bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu đánh trống khai giảng năm học mới tại trường này.

Quang cảnh thầy cô giáo và gần 1.200 em học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm trong ngày khai giảng.

Quang cảnh thầy cô giáo và gần 1.200 em học sinh Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm trong ngày khai giảng.

Năm học mới 2023 - 2024, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm có gần 1.200 học sinh ở 5 khối lớp. Đây cũng là năm thứ 2 trường thực hiện mô hình bán trú với 7 lớp ở khối 1, 2 và 3. Trước khi bước vào năm học mới, Quỹ Khuyến học của trường đã hỗ trợ 50 học sinh khó khăn (1 bộ sách giáo khoa, 10 quyển tập/em).

Bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

Bà Lê Kim Thúy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm.

Nhân dịp khai giảng, nhà trường đã vận động mạnh thường quân trao 10 phần quà cho học sinh khó khăn, mỗi suất gồm 1 ba lô và 500.000 đồng; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 250 triệu đồng cùng sự chung tay của một số đơn vị đóng trên địa bàn sửa chữa, nâng cấp công trình nhà vệ sinh phục vụ học sinh…

Tại Cà Mau, 497 cơ sở giáo dục từ Mẫu giáo đến THPT, với hơn 223.000 trẻ, học sinh, học viên hôm nay bắt đầu vào năm học. Mưa kéo dài, có khoảng 214.000 em dự khai giảng dưới mái che, trong hội trường hoặc trong lớp học.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đến dự khai giảng tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.


Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trao suất học bổng và quà cho các em học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Do mưa lớn, Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển tổ chức khai giảng trong hội trường. Toàn trường có 32 lớp, với 1.055 học sinh. 32 học sinh đại diện 32 lớp tham gia khai giảng trực tiếp.

Nhân đầu năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trao học bổng và quà động viên học sinh Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển.

Dù mưa nhưng với sự chu đáo của nhà trường và phụ huynh, học sinh Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) cũng có một lễ khai giảng trang nghiêm, ý nghĩa.

Học sinh Trường THCS Hồ Thị Kỷ tại buổi lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THCS Hồ Thị Kỷ tại buổi lễ khai giảng năm học mới.

Tưng bừng khai giảng năm học mới trên mọi miền đất nước ảnh 67

Ông Trần Văn Hiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà cho học sinh có thành tích cao, cố gắng vươn lên trong học tập tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ.

Năm học này, Trường THCS Hồ Thị Kỷ có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 633 học sinh ở tất cả các khối lớp, trong đó có 226 học sinh khối lớp 6. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, trường tiếp tục phấn đấu khẳng định vị thế bằng các giải pháp quản lý linh hoạt, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, tuyên truyền và sử dụng có hiệu quả Internet, sổ liên lạc điện tử, xem đó là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với gia đình.

Đọc thêm