Tưng bừng Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty

Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 đã tưng bừng diễn ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước đã chăm chú theo dõi những màn tranh tài sôi nổi của lễ hội.

Chiều mùng 2 Tết vừa qua, Lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 đã tưng bừng diễn ra tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài nước đã chăm chú theo dõi những màn tranh tài sôi nổi của lễ hội.

ytujt
Hàng nghìn người dân và du khách đứng trên bờ theo dõi, cổ vũ các đội đua. Ảnh: Ngọc Phúc.

Từ lâu, ngày hội đua thuyền đã trở thành một sinh hoạt văn hóa thể thao truyền thống ở TP.Phan Thiết. Trong những ngày đầu năm, lễ hội đua thuyền giống như một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây.

Năm nay, ngày hội có 8 đội thuyền tham gia thi đấu, bao gồm: Đội thuyền phường Phú Trinh, Bình Hưng, Hưng Long, Mũi Né, Đức Nghĩa, Đức Thắng, Đức Long và Lạc Đạo. Mỗi đội thuyền gồm 25 thành viên. Các đội tham gia thi đấu ở hai nội dung: Đua đồng hạng 500 mét, Đua quay vòng 1.700 mét.

Ngoài ra, có nhiều vận động viên thi đấu ở nội dung Đua thúng (chèo quấy thúng và lắc thúng). Tất cả những vận động viên tham gia đều là những ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới ở TP.Phan Thiết.

ẻg
Hào hứng tranh tài

Chưa đến giờ khai mạc nhưng người xem đã đứng chật kín ở hai bên bờ sông. Dòng sông Cà Ty chiều mùng 2 Tết như thay một bộ áo mới rực rỡ và lộng lẫy hơn. Sau hồi trống khai hội, cuộc đua bắt đầu, các thuyền đua sắp hàng ngang lằn ranh xuất phát. Pháo hiệu nổ, các thuyền đua hè nhau xé nước nhắm cọc tiêu băng băng lướt tới.

Hai bên bờ sông, tiếng trống, tiếng người hò reo vang dậy. Xen giữa các cuộc đua tài, đội tuyển Canoeing Bình Thuận đã chúc tết người xem bằng các màn trình diễn đẹp mắt (với môn thể thao này, tỉnh Bình Thuận đã đóng góp đáng kể vào thành tích cao của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế - PV).

dehfd
Giải nhất cự ly 500 mét thuộc về đội đua phường Đức Thắng.

Dòng sông Cà Ty thường ngày yên ả bình lặng, nay dậy sóng trong những cuộc tranh tài của các thuyền đua. Trên làn nước xanh, các “ngư thủ” loang loáng mái dầm, giành nhau từng lợi thế, thể hiện tài trí và nghệ thuật đua. Đây là dịp để phô tài, cũng là dịp vui chơi lành mạnh trước khi chuẩn bị cho một năm xa khơi bám biển mới.

Ở nội dung Đua thuyền nam đồng hàng 500m, đội phường Đức Thắng đoạt chức vô địch, hạng nhì là đội phường Bình Hưng và đội phường Đức Nghĩa đoạt giải ba.

Chứng kiến các “ngư thủ” thanh niên, trai tráng đua tài, người xem rộn niềm vui trong dịp đón xuân về, cuộc thi này còn rất có ý nghĩa, tạo thêm niềm vui cho nhân dân trong dịp mừng Tết cổ truyền của dân tộc.

Ông Trần Ngọc Đức - Việt kiều Mỹ về quê hương Phan Thiết sum họp với gia đình vui Xuân đón Tết - cho rằng: “Hội đua thuyền là một nét đẹp truyền thống của TP.Phan Thiết. Từ hội thi này, giúp nhân dân nhớ về nguồn cội của mình và tôi đang đứng giữa “biển người” háo hức vui hội đua thuyền Xuân  trong không khí nước nhà ấm no, thanh bình và hạnh phúc”.

Đầu năm chúc nhau sức khỏe, lễ hội đua thuyền là lời chúc nhiều ý nghĩa nhất với người dân Phan Thiết. Điều đó cũng tạo thêm động lực để mỗi người hướng đến những vụ đi biển khấm khá, bội thu cho những ngày đầu năm ra khơi.

Ngọc Phúc