Tướng Mỹ tiếp tục cảnh báo về những vụ tấn công ở Kabul

(PLVN) - Hôm 26/8, Tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết rằng các cuộc tấn công khủng bố như vụ nổ tại sân bay Kabul đã được dự kiến ​​và nhiều khả năng sẽ xảy ra trong những ngày tới.
Cấp cứu người bị thương trong vụ nổ bom bên ngoài sân bay quốc tế ở Kabul. Ảnh: NYT

Nỗ lực của Tổng thống Joe Biden để hoàn thành cuộc rút quân khỏi Afghanistan đã bị rung chuyển sau khi một vụ đánh bom kép ở Kabul khiến hơn 230 người thương vong, trong đó có cả lính Mỹ.

Trong một bài phát biểu ảm đạm trước quốc gia vào tối 26/8, Tổng thống Biden nhận trách nhiệm về "tất cả những gì đã xảy" ở Afghanistan nhưng vẫn kiên quyết với kế hoạch rút lực lượng Mỹ vào ngày 31/8.

“Đối với những kẻ thực hiện vụ tấn công này, cũng như bất kỳ ai muốn làm hại nước Mỹ, hãy biết điều này - chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ truy lùng và bắt các người phải trả giá”, Biden nói.

Tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, cho biết hôm 26/8 rằng các cuộc tấn công khủng bố đã được dự kiến ​​và nhiều khả năng sẽ xảy ra trong những ngày tới. Nhưng các nỗ lực sơ tán vẫn tiếp tục, với các chuyến xe buýt chở người sơ tán đến sân bay của Kabul trong vài giờ sau các cuộc tấn công.

“Đây là những gì bạn cần biết: Những kẻ khủng bố ISIS này sẽ không chiến thắng” - Tổng thống Biden khẳng định và tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giải cứu người Mỹ, chúng tôi sẽ giải cứu các đồng minh Afghanistan và sứ mệnh của chúng tôi sẽ tiếp tục. Nước Mỹ sẽ không bị đe dọa”.

Vụ nổ hôm 26/8 đã từng được cảnh báo trong những ngày gần đây trong bài phát biểu hôm 24/8 của Tổng thống Mỹ về "rủi ro khẩn cấp và ngày càng tăng" tại sân bay Kabul và trong một cảnh báo an ninh do Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul đưa ra hôm 25/8, yêu cầu người Mỹ tránh khu vực xung quanh sân bay và chờ hướng dẫn cụ thể.

Trong hoàn cảnh đầy "đe dọa" như vậy, những nỗ lực liên tục để sơ tán người Mỹ và đồng minh “chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn và thực tế là, nó sẽ đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm từ phía những người lính Mỹ đang tiến hành vieedcj sơ tán” - Mark Kimmitt, một tướng quân đội đã nghỉ hưu, nguyên Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Trung Đông dưới thời Tổng thống George W. Bush, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV.