Tướng Nhanh tin con cháu không lấy mình ra để xin xỏ, dọa dẫm

Trung tướng Nhanh nhấn mạnh về hiện tượng, thời gian qua, người vi phạm ATGT thường xuyên xưng danh là con cháu của các lãnh đạo cao cấp, trong đó có tướng Nhanh để xin xỏ, dọa dẫm cán bộ cảnh sát. Nhưng ông tin rằng con cháu của ông không cư xử như thế.

Trung tướng Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc CA TP Hà Nội sáng nay trao đổi với báo chí các thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội trong năm qua.

Tướng Nhanh trong cuộc gặp gỡ với báo chí.Tướng Nhanh trong cuộc gặp gỡ với báo chí.

Trung tướng Nhanh nhấn mạnh về hiện tượng, thời gian qua, người vi phạm ATGT thường xuyên xưng danh là con cháu của các lãnh đạo cao cấp, trong đó có tướng Nhanh để xin xỏ, dọa dẫm cán bộ cảnh sát. Nhưng ông tin rằng con cháu của ông không cư xử như thế.

"Với những trường hợp như thế, phải xử lý thật nghiêm để đảm bảo trật tự xã hội và trật tự ATGT", Tướng Nhanh khẳng định.

Một trường hợp mạo danh "cháu bác Nhanh" bị xử lý.Một trường hợp mạo danh "cháu bác Nhanh" bị xử lý.

Thống kê từ phía CA TP Hà Nội, năm nay, có 186 vụ chống người thi hành công vụ. Với những trường hợp này, theo Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, việc xử lý sẽ dưới 2 hình thức: Vụ nào đáng khởi tố bắt giam xử lý pháp luật thì sẽ đem ra xử lý và nếu nhẹ hơn thì sẽ xử lý hành chính (cảnh cáo, phạt tiền…). Tất cả hệ thống cơ quan điều tra của thành phố, nếu công an đơn vị nào, quận nào, phường nào mà tha các trường hợp trên, bị kiểm tra phát hiện thì sẽ xử lý đơn vị đó.

Cũng theo ông Nhanh, với các trường hợp chống người thi hành công vụ, khi xét xử tại tòa án, các mức án hơi nhẹ, hầu hết là án treo, cải tạo không giam giữ. Nếu có phạt tù thì mức án rất thấp nên không đủ sức răn đe.

Việc người dân phản ánh nhiều về tình trạng lực lượng dân phòng tự ý bắt, chặn xe của người đi đường, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định lực lượng này không được phép dừng phương tiện mà chỉ được phép hỗ trợ lực lượng cảnh sát, CSGT. Có thể hướng dẫn, phân luồng, thổi còi nhưng không được chặn phương tiện. Xử phạt thì phải là cảnh sát, còn bảo vệ dân phố, dân phòng không được ra quyết định xử phạt.

Hoàng Phan

Đọc thêm