Tuyên bố của Tổng thống Belarus về việc sử dụng vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trả lời phỏng vấn hãng tin AP về khả năng giả định sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự kéo dài ở Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với AP kéo dài gần 90 phút tại Dinh Độc Lập ở Minsk. Ảnh: AP
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc phỏng vấn với AP kéo dài gần 90 phút tại Dinh Độc Lập ở Minsk. Ảnh: AP

Theo một đoạn phỏng vấn được BelTA trích dẫn vào ngày 5/5, Tổng thống Belarus chỉ ra rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân "nói chung là không thể chấp nhận được", "địa cầu của chúng ta có thể bị xé toạc khỏi quỹ đạo của nó, và chúng ta sẽ bay xa tới nơi chưa biết đến".

Liên quan đến hành động của Nga, ông Lukashenko nói: "Liệu Nga có thể hay không thể (sử dụng vũ khí hạt nhân), bạn (phóng viên) phải hỏi giới lãnh đạo Nga". Ông cũng nhấn mạnh rằng, ông không mong đợi "hoạt động" của Nga ở Ukraine kéo dài đến vậy và tuyên bố rằng ông đang làm "mọi thứ" để ngăn chặn cuộc xung đột tiếp diễn.

Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định rằng Belarus đứng về hòa bình. “Chúng tôi nhất định không chấp nhận bất kỳ cuộc chiến nào. Chúng tôi đã làm và đang làm mọi thứ để không có chiến tranh. Tôi thực sự cảm ơn các bạn, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã bắt đầu”, ông nói.

Đầu tuần này, quân đội Belarus đã công bố các cuộc tập trận nhanh gây lo ngại ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Lukashenko đảm bảo với AP hôm 5/5 rằng các cuộc tập trận không đe dọa bất kỳ ai.