Tuyên Quang triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuyên Quang nỗ lực đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, vật tư và các thiết bị cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm đảm bảo ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Văn bản số 4509/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3.

Tuyên Quang tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau khi bão lũ đi qua. Ảnh: CTV.

Tuyên Quang tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau khi bão lũ đi qua. Ảnh: CTV.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng thống kê thiệt hại, từ đó tổng hợp nhu cầu về hàng hóa, vật tư và các thiết bị cần thiết để mua sắm phục vụ công tác cứu trợ. Tất cả các hoạt động phải được triển khai nhanh chóng nhằm đảm bảo ổn định đời sống của người dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất.

Trong lĩnh vực thông tin, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu tăng cường giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khôi phục lại hạ tầng mạng lưới viễn thông bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ sau bão, triển khai các giải pháp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, lũ lụt.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão. Chủ động kiểm soát chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, đặc biệt là ngăn chặn những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận.

Xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, tập trung vào các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm, từ đó góp phần không nhỏ vào việc khôi phục nền kinh tế của tỉnh, đảm bảo sự phát triển ổn định trong giai đoạn cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, thân thiện với môi trường cũng được ưu tiên hàng đầu. Huy động tối đa nguồn lực để triển khai các giải pháp, chính sách khắc phục hậu quả bão số 3, hỗ trợ người dân, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ để khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể về từng mảng hoạt động.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đã nhanh chóng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do bão số 3. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc cung cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo hôm 24/9, tại tỉnh Tuyên Quang ảnh hưởng của bão số 3 khiến 5 người thiệt mạng, 72 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, hơn 64 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, hơn 19.000 ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hơn 18.500ha, gồm hơn 5.000ha lúa và 12.890ha hoa màu chịu thiệt hại trực tiếp, hơn 900 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy.

Tính đến ngày 24/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức xã hội đã tiếp nhận trên 82 tỷ đồng và hơn 328 tấn nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho người dân vùng bị thiên tai tại Tuyên Quang.

Đọc thêm