Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023: Khoảnh khắc thiêng liêng với những người lính trẻ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 3 tháng huấn luyện, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2023. Lễ tuyên thệ giúp các tân binh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện CSM, nhận thức sâu sắc tinh thần, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ QĐND Việt Nam.
 Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.
Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Tân binh nhiều đơn vị đạt trên 80% khá, giỏi

Để công tác huấn luyện đạt kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị; chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện các cấp; đầu tư làm mới hệ thống bia bảng, mô hình học cụ, giáo án bài giảng, xây dựng hệ thống thao trường bãi tập sát với yêu cầu thực tiễn; tập trung huấn luyện đúng đủ nội dung theo quy định, lấy chất lượng làm yếu tố tiên quyết. Bên cạnh đó, các đơn vị bảo đảm chu đáo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Quá trình huấn luyện, các đơn vị, nhà trường đã bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy huấn luyện cơ bản cho CSM là then chốt, huấn luyện từ thấp đến cao, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội.

CSM trong toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình của Bộ Quốc phòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối; trong đó, 100% CSM có bản lĩnh chính trị vững vàng, được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; từng bước làm chủ vũ khí, trang bị.

Các CSM đã từng bước trưởng thành, nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, có ý thức tự giác, tính kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật, điều lệ đóng quân canh phòng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh,... Tích cực tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh trong đơn vị.

Qua 3 tháng học tập, rèn luyện, đến nay, CSM trong các đơn vị trong LLVT Quân khu 7 đã có bước trưởng thành rõ nét. Kết quả kiểm tra cuối khóa huấn luyện: Giáo dục chính trị, 100% đơn vị đạt khá, giỏi, trong đó, 15 đơn vị giỏi; huấn luyện quân sự: có 100% đơn vị đạt khá, giỏi ở nội dung chiến thuật, điều lệnh và xây dựng nền nếp chính quy; các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh có trên 88% đạt khá, giỏi. 100% chiến sĩ vượt qua các bài kiểm tra thể lực…

Sau 3 tháng huấn luyện, các CSM thuộc các đơn vị của Binh chủng Công binh đã trưởng thành, chững chạc cả trong nhận thức và hành động. Quá trình huấn luyện, các đơn vị, nhà trường đã bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy huấn luyện cơ bản cho CSM là then chốt, huấn luyện từ thấp đến cao, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực cho bộ đội. Kết quả huấn luyện CSM 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện tại Vùng 3 Hải quân: 100% quân số đạt yêu cầu; 85,09% đạt khá, giỏi; 12,28% đạt giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Để có được kết quả đó, theo Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện từ khâu quán triệt nhiệm vụ, làm kế hoạch đến triển khai tổ chức, điều hành kế hoạch huấn luyện, bảo đảm quân số tham gia huấn luyện cao, đúng, đủ nội dung và thời gian theo chương trình quy định, kiểm tra đánh giá thực chất; duy trì nghiêm nền nếp chế độ quy định.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng chủ động bám nắm, giải quyết tốt công tác tư tưởng bộ đội; phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, bảo đảm 100% CSM yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2023.

Niềm vinh dự và trách nhiệm của thanh niên

Năm nay, các đơn vị của Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã đón nhận và huấn luyện CSM là con em của 8 huyện, TP thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Trao súng cho chiến sĩ mới.

Trao súng cho chiến sĩ mới.

Ghi nhận, biểu dương kết quả huấn luyện CSM của các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 yêu cầu các đơn vị sớm ổn định tổ chức biên chế, bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đúng quy định; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy; tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu sắc truyền thống của Quân đội, đơn vị cho bộ đội, xây dựng ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Sư đoàn 315, Quân khu 5 được giao nhiệm vụ huấn luyện hơn 800 chiến sĩ của 12 huyện, thị xã thuộc 4 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa. Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, khi bước vào quân ngũ, mỗi chúng ta chỉ có một lần được tuyên thệ. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng với tất cả niềm vinh dự và trách nhiệm cao cả nhất, sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi quân nhân. Những tiếng hô đanh thép "xin thề" là lời thề của người chiến sĩ trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân. Đó là dấu ấn không thể nào quên và sẽ mãi là hành trang theo suốt mỗi người chiến sĩ trên mọi nẻo đường công tác, học tập và chiến đấu; là lời động viên và cũng là động lực giúp các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội đang cần những người lính vừa mạnh về thể chất, vừa đẹp về tâm hồn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông kỹ chiến thuật và nghiệp vụ. Từ đó, mỗi người hãy ra sức góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vinh dự đại diện cho CSM của Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng, chiến sĩ Phạm Lê An (Đại đội 6, Tiểu đoàn 5) bày tỏ: “Đây là niềm tự hào lớn của tôi. Qua thời gian huấn luyện, với tinh thần tích cực học tập, rèn luyện cùng với sự chỉ bảo tận tình của các cấp, tôi và đồng đội đã trưởng thành nhiều về nhận thức, nếp sống, sinh hoạt. Tôi nhận thức được niềm vinh dự và trách nhiệm của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như thêm tự hào về truyền thống của đơn vị, địa phương và truyền thống của Quân đội”.

Đọc thêm