Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quân nhân

(PLVN) -  Chiều 26/7, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân và Phòng thi hành án Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 2 năm 2023 .
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đợt tuyên truyền này, có hơn 300 đồng chí là sĩ quan, QNCN, Hạ sỹ quan, binh sĩ khối cơ quan BTL Vùng, Lữ đoàn 955, Lữ đoàn 682 và các Tiểu đoàn trực thuộc tham gia.

Tại hội nghị, các quân nhân được nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề gồm:

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trung tá Ngô Văn Tú, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân báo cáo chuyên đề.

Trung tá Ngô Văn Tú, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân báo cáo chuyên đề.

Thông qua hội nghị giúp các quân nhân nắm vững kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng Quân chủng, Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Đọc thêm